Hà Nội: Thêm 5 tuyến phố bị cấm trông, giữ xe

Thời sựThứ Bảy, 21/04/2012 01:37:00 +07:00

(VTC News) - UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản chấp thuận việc cấm tổ chức trông giữ phương tiện dưới lòng đường, vỉa hè trên 5 tuyến phố thuộc quận Thanh Xuân.

(VTC News) - Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản chấp thuận việc cấm tổ chức trông giữ phương tiện dưới lòng đường, vỉa hè trên 5 tuyến phố thuộc quận Thanh Xuân.

Theo đó, Hà Nội cấm tổ chức trông giữ phương tiện trên vỉa hè, dưới lòng đường phố Nhân Hòa (từ nút giao với đường Vũ Trọng Phụng tới nút giao với phố Quan Nhân); đường Vũ Trọng Phụng (từ nút giao với đường Nguyễn Trãi tới đường Ngụy Như Kom Tum).

Ảnh minh họa. 

Thành phố cấm trông giữ phương tiện dưới lòng đường phố Ngụy Như Kom Tum (từ nút giao với đường Vũ Trọng Phụng tới nút giao với đường Khuất Duy Tiến); đường Nguyễn Tuân; tuyến đường dọc sông Tô Lịch (từ đoạn giao với đường Khương Trung tới hết địa bàn phường Khương Đình).

Thành phố yêu cầu Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân phải hoàn thành thu hồi giấy phép trông giữ phương tiện trên các tuyến phố kể trên xong trước ngày 25/4/2012.

Đồng thời, Sở Giao thông Vận tải phối hợp cùng Công an thành phố kiểm tra, xử lý vi phạm việc dừng, đỗ xe sai quy định, tổ chức kéo xe vi phạm về bãi tập kết để đảm bảo an toàn giao thông.

Đây là lần thứ 2 Hà Nội cấm trông giữ phương tiện trên lòng đường, vỉa hè các tuyến phố, với tổng cộng 267 tuyến (đợt 1 vào ngày 15/2/2012 với 262 tuyến, đợt này là 5 tuyến).

Lê Việt

Bình luận
vtcnews.vn