Hà Nội sắp có thêm 72.000 căn hộ thu nhập thấp

Kinh tếThứ Tư, 03/07/2013 01:14:00 +07:00

(VTC News) – Sáng 3/7, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua hàng loạt Nghị quyết quan trọng về chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn.

(VTC News) – Sáng 3/7, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua hàng loạt Nghị quyết quan trọng về chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn.

Sáng nay (3/7), Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết “Quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành TP Hà Nội”.

Theo đó, diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành TP Hà Nội đến hết năm 2015 là 15 m2 sàn/người.

Ngoài đảm bảo điều kiện trên (căn cứ tại điểm b, khoản 4, Điều 19 Luật Thủ đô), công dân còn phải đáp ứng điều kiện đã tạm trú liên tục tại nội thành từ 3 năm trở lên.

Thuê nhà trên 15m2 sàn/người có thể đăng ký thường trú nội thành vtc
Thuê nhà trên 15m2 sàn/người có thể đăng ký thường trú nội thành 
Phạm vi áp dụng tại 10 quận nội thành của Hà Nội (Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Đống Đa, Ba Đình, Long Biên, Hà Đông, Hoàng Mai, Cầu Giấy) và các quận mới được thành lập (nếu có sau này).

Cũng theo nghị quyết này, từ sau năm 2015, căn cứ tình hình thực tế, UBND TP trình HĐND TP điều chỉnh tăng diện tích ở bình quân nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành TP Hà Nội cho phù hợp với từng thời kỳ nhằm hạn chế di dân tự phát vào khu vực nội thành Hà Nội.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Dừng một số dự án nhà ở thương mại nội đô

Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng tại phiên họp sáng nay (3/7). HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn đến năm 2020, tầm nhìn 2030. 

Theo đó các dự án nhà ở thương mại đã, đang và sẽ được cấp phép không phù hợp với khu vực triển khai, năng lực triển khai không đáp ứng được yêu cầu, triển khai chậm tiến độ …sẽ không được cấp phép, hoặc rút giấy phép.

Cũng tại Nghị quyết chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn TP. Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030, HĐND đã quyết nghị nhiều nội dung khác như tiếp tục quy định xoá bỏ cơ chế nhà ở bao cấp, phải gắn chủ trương quản lý nhà ở với quý hoạch kiến trúc đô thị, cân đối nguồn ngân sách đầu tư xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp, học sinh, sinh viên, hộ nghèo, gia đình chính sách...

Theo dự kiến sau khi được HĐND thông qua, UBND TP. Hà Nội sẽ sớm trình Chính phủ xem xét phê duyệt.

Hà Nội dự tính đến năm 2020 sẽ xây dựng khoảng 5.000.000m2 sàn nhà ở, tương ứng với 72.000 căn hộ thu nhập thấp cho các đối tượng chính sách và <a href='https://vtcnews.vn/xa-hoi.2.0.html' >xã hội</a> mua, thuê, thuê mua.
Hà Nội dự tính đến năm 2020 sẽ xây dựng khoảng 5.000.000m2 sàn nhà ở, tương ứng với 72.000 căn hộ thu nhập thấp cho các đối tượng chính sách và xã hội mua, thuê, thuê mua. 

Dự tính xây 72.000 căn hộ thu nhập thấp


Ngoài ra, Hà Nội dự tính đến năm 2020 sẽ xây dựng khoảng 5.000.000m2 sàn nhà ở, tương ứng với 72.000 căn hộ thu nhập thấp cho các đối tượng chính sách và xã hội mua, thuê, thuê mua.

Nghị quyết cũng đặt ra chỉ tiêu, đến năm 2015 sẽ nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn thành phố lên 89% (năm 2011 tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn thành phố là 88,6%), giảm tỷ lệ nhà ở đơn sơ xuống còn 0,05%. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình phát triển nhà ở xã hội tại khu vực đô thị và hỗ trợ các hộ nghèo khu vực nông thôn.

Dự tính nhu cầu về nhà ở sinh viên cần khoảng 1.300.000m2 sàn nhà ở, tương ứng với 200.000 chỗ ở, thành phố dự kiến thực hiện khoảng 600.000m2, đáp ứng cho 100.000 chỗ ở sinh viên.

Nhu cầu về nhà ở công nhân cần khoảng 3.000.000m2 sàn nhà ở, tương ứng với 300.000 chỗ ở, thành phố dự kiến thực hiện khoảng 1.500.0000m2, đáp ứng cho 230.0000 chỗ ở công nhân.

Đối với nhu cầu về nhà ở thu nhập thấp cho các đối tượng chính sách xã hội khác, Hà Nội xác định cần khoảng 3.200.000m2 sàn nhà ở, tương ứng với 45.000 căn hộ. Thành phố dự kiến thực hiện khoảng 1.100.000m2, đáp ứng 15.500 căn hộ cho người có thu nhập thấp (mua, thuê, thuê mua)…

Theo dự tính, vốn đầu tư từ ngân sách để đầu tư nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua, nhà ở công vụ; một phần cho nhà ở sinh viên, nhà ở tái định cư; hỗ trợ hộ nghèo có khó khăn về nhà ở giai đoạn này khoảng 8.453 tỷ đồng.

Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn