Hà Nội quy hoạch đô thị hướng ra sông Hồng

Tin nóngThứ Tư, 09/08/2023 18:16:51 +07:00
(VTC News) -

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết, trước đây quy hoạch Hà Nội còn quay lưng lại sông Hồng, nhưng sắp tới sẽ phát triển đô thị hướng ra sông Hồng.

Sáng 9/8, tại hội nghị đối thoại với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp TP Hà Nội, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh trả lời vấn đề quy hoạch phát triển hai bờ sông Hồng.

Theo ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, quy hoạch phân khu sông Hồng đã được UBND TP phê duyệt năm 2021, với định hướng sẽ nghiên cứu phát triển về mặt cảnh quan, văn hóa, giao thông và khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên bờ sông.

"Về mặt hình thái, đô thị của Hà Nội sẽ quay mặt vào sông - nội dung đã được Bí thư Thành ủy chỉ đạo cũng như truyền tải đến các chuyên gia trong tổ tư vấn để triển khai trong thời gian tới", Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh trả lời tại buổi đối thoại.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh trả lời tại buổi đối thoại.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết thêm, sông Hồng mặc dù đã có quy hoạch, nhưng vẫn cần các địa phương triển khai rà soát theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là khoanh vùng hành lang thoát lũ. Đồng thời, quản lý chặt chẽ hành lang bảo vệ đê điều, đất bãi sông, bãi nổi, chống lấn chiếm vi phạm.

Thông tin cụ thể hơn về công tác lập điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết, dự kiến trong tháng 9 -10/2023, sau khi lựa chọn được đơn vị tư vấn, thành phố sẽ tiếp tục tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề, tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư...

Dự kiến tháng 12/2023, thành phố sẽ báo cáo Thủ tướng phương án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, lồng ghép cùng báo cáo Quy hoạch Thủ đô.

Định hướng chung về điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội sẽ tập trung vào các nội dung: Xác định yếu tố văn hiến, văn minh, hiện đại của Thủ đô; Đầu tư phát triển 2 bên đường Vành đai 4 và các trục cảnh quan; Nghiên cứu xây dựng mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô tại khu vực phía Bắc (vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) và phía Tây (vùng Hòa Lạc, Xuân Mai)…

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc nêu rõ dự kiến cùng với tiến độ phê duyệt giai đoạn cuối năm 2023, đầu năm 2024 của Quy hoạch chung Thủ đô thì thành phố sẽ đồng loạt triển khai đối với quy hoạch hai bên sông Hồng.

Trong quá trình triển khai, thành phố sẽ lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Anh Quân phát biểu tại hội nghị.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Anh Quân phát biểu tại hội nghị.

Trả lời vấn đề xử lý các dự án "treo", Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Anh Quân cho biết, qua rà soát, thống kê trên địa bàn từ năm 2012 đến nay, toàn thành phố có 712 dự án vốn ngoài ngân sách Nhà nước có sử dụng đất chậm triển khai.

Thành ủy đã có kết luận, nghị quyết chỉ đạo, HĐND thành phố có nghị quyết giao nhiệm vụ cho UBND thành phố xử lý quyết liệt đối với các dự án này.

Theo lộ trình, dự kiến tháng 11 tới đây, thành phố sẽ xử lý dứt điểm toàn bộ số dự án "treo". Với các chủ đầu tư không tuân thủ, thành phố sẽ kiên quyết xử lý, cần thiết sẽ rút giấy phép.

Cũng tại hội nghị, trả lời câu hỏi của Trưởng ban Tổ chức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Thanh Hải về việc bố trí biên chế và cơ chế tăng lương để "giữ chân" cán bộ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo khẳng định, sẽ bố trí đủ biên chế theo vị trí việc làm, nhưng tinh thần là không tăng biên chế mà tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc.

Về tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cho biết, phải thực hiện theo lộ trình của trung ương. Ngoài ra, hiện nay, thành phố đang triển khai xây dựng Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), trong đó sẽ đề xuất cơ chế đặc thù về tiền lương.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc quan tâm thực hiện tốt việc tiết kiệm chi thường xuyên để có điều kiện tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn