Hà Nội: Hàng cột bê tông quây kín bờ hồ Văn Chương để ngăn lấn chiếm vỉa hè

Tin nóngThứ Sáu, 04/08/2023 10:33:24 +07:00

Hàng cột bê mới được dựng trên vỉa hè bao quanh hồ Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội) để ngăn người dân lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, dừng đỗ xe cộ.

Trước tình trạng vỉa hè quanh khu vực hồ Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội) bị lấn chiếm vì mục đích riêng, hàng loạt cột bê tông mới đây được dựng lên tại khu vực này với mục đích ngăn người dân dùng làm nơi dừng đỗ xe cộ, kinh doanh trái phép.

Trước tình trạng vỉa hè quanh khu vực hồ Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội) bị lấn chiếm vì mục đích riêng, hàng loạt cột bê tông mới đây được dựng lên tại khu vực này với mục đích ngăn người dân dùng làm nơi dừng đỗ xe cộ, kinh doanh trái phép.

Được biết, những cọc bê tông quây quanh hồ Văn Chương là một hạng mục nằm trong thiết kế dự án cải tạo hồ Văn Chương năm 2023, được Phòng Quản lý đô thị quận Đống Đa phê duyệt.

Được biết, những cọc bê tông quây quanh hồ Văn Chương là một hạng mục nằm trong thiết kế dự án cải tạo hồ Văn Chương năm 2023, được Phòng Quản lý đô thị quận Đống Đa phê duyệt.

Các cọc bê tông cao khoảng 70 cm, rộng gần 20 cm, khoảng cách giữa mỗi cột là hơn 1 m.

Các cọc bê tông cao khoảng 70 cm, rộng gần 20 cm, khoảng cách giữa mỗi cột là hơn 1 m.

Trong công đoạn hoàn thiện, các cột này được sơn hai màu đỏ, trắng và lắp xích sắt để ngăn người dân dừng đỗ xe máy, ô tô trên vỉa hè.

Trong công đoạn hoàn thiện, các cột này được sơn hai màu đỏ, trắng và lắp xích sắt để ngăn người dân dừng đỗ xe máy, ô tô trên vỉa hè.

Từ trước đến nay, mặc dù có biển cấm, khu vực vỉa hè quanh hồ Văn Chương vẫn bị lấn chiếm để làm nơi kinh doanh, buôn bán, dừng đỗ xe cộ, khiến không gian đi bộ của người dân bị thu hẹp.

Từ trước đến nay, mặc dù có biển cấm, khu vực vỉa hè quanh hồ Văn Chương vẫn bị lấn chiếm để làm nơi kinh doanh, buôn bán, dừng đỗ xe cộ, khiến không gian đi bộ của người dân bị thu hẹp.

...là nơi tập kết rác thải, đồng nát.

...là nơi tập kết rác thải, đồng nát.

Vỉa hè đã chật hẹp, lại còn để xe cộ tràn lan, khiến nhiều người buộc phải đi bộ xuống lòng đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Vỉa hè đã chật hẹp, lại còn để xe cộ tràn lan, khiến nhiều người buộc phải đi bộ xuống lòng đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Một đoạn vỉa hè chật kín bàn ghế, xe cộ, chen chúc sau hàng cột đang làm dở, khiến đoạn đường này không còn chỗ trống để người dân qua lại.

Một đoạn vỉa hè chật kín bàn ghế, xe cộ, chen chúc sau hàng cột đang làm dở, khiến đoạn đường này không còn chỗ trống để người dân qua lại.

Thậm chí, người dân còn lấn chiếm vỉa hè để nuôi gà, gây mất vệ sinh và cản trở lối đi.

Thậm chí, người dân còn lấn chiếm vỉa hè để nuôi gà, gây mất vệ sinh và cản trở lối đi.

Bàn ghế, rác thải ngổn ngang trên vỉa hè, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Bàn ghế, rác thải ngổn ngang trên vỉa hè, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Trước hiện trạng đó, nhiều người dân ủng hộ việc xây dựng cột xung quanh hồ Văn Chương. Thường xuyên đi dạo quanh hồ, ông Nguyễn Văn Tuân (Hà Nội) hy vọng, sau khi được hoàn thiện, những cột bê tông này có thể ngăn cản phần nào tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, dừng đỗ xe, trả lại lối đi cho người đi bộ.

Trước hiện trạng đó, nhiều người dân ủng hộ việc xây dựng cột xung quanh hồ Văn Chương. Thường xuyên đi dạo quanh hồ, ông Nguyễn Văn Tuân (Hà Nội) hy vọng, sau khi được hoàn thiện, những cột bê tông này có thể ngăn cản phần nào tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, dừng đỗ xe, trả lại lối đi cho người đi bộ.

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng, những cột bê tông này đang làm mất đi mỹ quan đô thị. Anh Nguyễn Văn Thắng, một người dân sống trong khu vực, cho biết: "Tôi đồng ý rằng việc xây dựng cột bê tông để bảo vệ vỉa hè cho người đi bộ là đúng đắn. Tuy nhiên, hình dáng cột bê tông có phần thô kệch có thể làm xấu đi mỹ quan đô thị, đồng thời khiến vỉa hè thêm chật chội".

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng, những cột bê tông này đang làm mất đi mỹ quan đô thị. Anh Nguyễn Văn Thắng, một người dân sống trong khu vực, cho biết: "Tôi đồng ý rằng việc xây dựng cột bê tông để bảo vệ vỉa hè cho người đi bộ là đúng đắn. Tuy nhiên, hình dáng cột bê tông có phần thô kệch có thể làm xấu đi mỹ quan đô thị, đồng thời khiến vỉa hè thêm chật chội".

Diệp Thảo(VOV.VN)
Bình luận