Hà Nội: Đèo ba vượt đường tàu, một người chết thảm

Thời sựThứ Tư, 21/03/2012 10:49:00 +07:00

(VTC News) – Khoảng 16h ngày 21/3, tại km 07 + 500 QL 1A cũ đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt khiến một nam thanh niên tử vong.

(VTC News) – Khoảng 16h ngày 21/3, tại Km 07 + 500 QL 1A cũ (đoạn qua đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt, làm một thanh niên tử vong.

Nạn nhân được xác định là Khương Trọng Đạt (SN 1991, quê ở Điệp Nông, Hưng Hà, Thái Bình).

Vị trí xảy ra vụ tai nạn.

Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên có 3 thanh niên cùng đi trên một chiếc xe máy BKS 29N7- 1564 không đội mũ bảo hiểu. Khi đi qua đoạn đường sắt thì tàu SE5 đang chạy theo hướng TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội đang đi tới.

Thay vì dừng lại, người điều khiển xe máy cố vượt qua, lúc này anh Đạt là người ngồi sau cùng hoảng hốt nhảy ra khỏi xe thì bị tàu lướt tới, tông mạnh và kéo lê 1m khiến anh này văng khỏi đường ray.

Dù được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do chấn thương quá nặng, anh Đạt đã tử vong. Hai người bạn của anh Đạt sau khi vượt qua đường tàu cũng đã bỏ chiếc xe máy ở lại và ‘biến mất’ tại hiện trường khi anh Đạt bị tàu đâm.

Hiện vụ việc đang được nhà chức trách điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dũng – Anh Tuân

Bình luận
vtcnews.vn