GS Ngô Bảo Châu lập ‘Vườn ươm tài năng’ Việt Nam

Giáo dụcChủ Nhật, 11/01/2015 03:09:00 +07:00

GS Ngô Bảo Châu đã quyết định dùng căn biệt thự được tặng ở Tuần Châu (Hạ Long, Quảng Ninh) để trở thành nơi ươm mầm những tài năng cho đất nước.

(VTC News)- GS Ngô Bảo Châu đã quyết định dùng căn biệt thự được tặng ở Tuần Châu (Hạ Long, Quảng Ninh) để trở thành nơi ươm mầm những tài năng cho đất nước.

Ngày 10/1, tại đảo Tuần Châu, TP Hạ Long (Quảng Ninh), GS Ngô Bảo Châu đã tổ chức lễ ra mắt trung tâm  "Vườn ươm tài năng", có trụ sở tại ngôi biệt thự mà "chúa đảo" Tuần Châu Đào Hồng Tuyển tặng cho ông khi đạt giải thưởng Fields danh giá năm 2010.
gs ngô bảo châu
GS Ngô Bảo Châu kỳ vọng "Vườn ươm tài năng" sẽ là nơi khởi nguồn, vun đắp cho các thế hệ tài năng, đặc biệt là những học sinh giỏi ở các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Ảnh: Qtv.vn. 
GS Ngô Bảo Châu luôn khẳng định sẽ không dùng căn biệt thự này cho cá nhân hay gia đình ông mà sẽ sử dụng vì mục đích cộng đồng.

GS Ngô Bảo Châu luôn mong muốn được sử dụng căn biệt thự thực sự có ích để vun đắp cho các thế hệ tài năng, nơi gặp gỡ giao lưu của các nhà khoa học hàng đầu trong nước và quốc tế.

Vừa qua, GS Ngô Bảo Châu đã đề xuất thành lập Công ty TNHH Vườn ươm Tài năng để quản lý, khai thác sử dụng căn biệt thự sao cho đúng mục đích. GS Ngô Bảo Châu đã giao cho Nhà giáo ưu tú Phạm Văn Hùng - thầy giáo dạy toán của ông khi còn là học sinh chuyên toán - làm người phụ trách điều hành công ty này.

Công ty ra đời và sẽ hoạt động theo phương châm không vì lợi nhuận của bất ký cá nhân nào, các khoản tiền thu được sau khi trừ chi phí bảo dưỡng vận hành sẽ được đầu tư cho các hoạt động khoa học, giáo dục.

Vườn ươm Tài năng sẽ hoạt động trên ba lĩnh vực: Tư vấn Giáo dục; Lưu trú ngắn hạn và Tổ chức các sự kiện văn hóa, khoa học, giáo dục.

Đơn vị này sẽ mời các giáo viên nhiều kinh nghiệm tham gia giảng dạy cho các khóa bồi dưỡng học sinh giỏi cho Quảng Ninh. Bên cạnh đó, công ty cũng sử dụng lợi nhuận để hỗ trợ các hoạt động tư vấn Giáo dục và tổ chức các sự kiện Văn hóa, Khoa học và Giáo dục.

Minh Đức
Bình luận
vtcnews.vn