Google bổ sung tính năng tìm kiếm văn bản kết hợp hình ảnh

Khám pháThứ Bảy, 09/04/2022 07:36:00 +07:00
(VTC News) -

Google cho phép người dùng có thể tìm kiếm thông tin tích hợp hình ảnh và văn bản trước những truy vấn phức tạp.

"Gã khổng lồ” công nghệ Google ra mắt chức năng mới cho phép người dùng tìm kiếm thông tin tích hợp được cả hình ảnh và văn bản chỉ với một truy vấn duy nhất. Ví dụ, với tính năng này, người dùng có thể tìm kiếm một mẫu áo giống với trong ảnh, sau đó gõ thêm “chấm bi” để tìm sản phẩm ưng ý.

Lúc này, Google sẽ trả về các mẫu áo vừa có họa tiết chấm bi vừa giống với mẫu áo trong ảnh. Tương tự, với bức ảnh chụp sản phẩm sofa và từ khóa "ghế", Google sẽ giúp tìm những chiếc ghế giống với sản phẩm trên.

Tính năng này được gọi là "multisearch" vốn đã được giới thiệu vào tháng 9 năm ngoái nhưng nay mới chính thức được đưa vào sử dụng. Hiện nó đang được áp dụng ở thị trường Mỹ thông qua Google Lens.

Google bổ sung tính năng tìm kiếm văn bản kết hợp hình ảnh - 1

(Ảnh minh họa)

Bà Liz Reid, phó chủ tịch bộ phận Google Search, trả lời phỏng vấn CNN Business cho biết sẽ tiếp tục thử nghiệm tính năng này và dự kiến ​​sẽ tập trung áp dụng cho các tìm kiếm liên quan đến mua sắm. 

Công cụ Multisearch giúp tìm kiếm linh hoạt hơn và ít bị giới hạn như tìm kiếm bằng văn bản. Trước đó, Google giới thiệu một số công cụ tìm kiếm hình ảnh. Chẳng hạn như Google Lens -  tính năng ra mắt năm 2017 có thể xác định các đối tượng trong ảnh hoặc dịch văn bản thông qua bức ảnh trên điện thoại. Một tính năng tìm kiếm khác của Google vào năm 2020 cũng cho phép người dùng ngân nga theo giai điệu để tìm kiếm các bài hát.

Để sử dụng chức năng “multisearch”  trong ứng dụng di động, người dùng nhấn vào biểu tượng máy ảnh ở bên phải của thanh tìm kiếm để bật chế độ Google Lens. Ứng dụng này cho phép chụp ảnh hoặc tải ảnh lên, sau đó nhấn vào thanh tìm kiếm bao gồm dấu cộng và cụm từ "thêm vào tìm kiếm". Điều này giúp cho người dùng giải thích rõ ràng hơn những gì họ tìm kiếm. 

Về cơ bản, tính năng hoạt động dựa trên trí tuệ nhân tạo. Thị giác máy tính nhận dạng những gì có trong hình ảnh khi xác định ý nghĩa của văn bản. Những kết quả đó được tập hợp lại cho ra một kết quả tổng hợp, chi tiết hơn.

Bà Reid cho biết tính năng này có thể áp dụng công nghệ MUM trong vài tháng tới (mô hình chuyển hóa đa phương thức mà Google công bố vào tháng 5 năm ngoái) để giúp cải thiện chất lượng tìm kiếm.

Khi được hỏi liệu Google có khả năng tạo nên một phương thức tìm kiếm đa phương thức hay không, chẳng hạn như cho phép người dùng thực hiện truy vấn tích hợp nhạc và lời để tìm một thể loại nhạc mới, bà Reid cho biết Google không hoạt động theo hướng cụ thể đó mà quan tâm đến việc tích hợp các phương tiện đầu vào khác nhau trong tương lai.

Vy Đào
Bình luận
vtcnews.vn