Gồng mình mưu sinh dưới ‘chảo lửa’ Đà Nẵng những ngày nắng cực độ

Đời sốngChủ Nhật, 28/06/2020 12:48:33 +07:00
(VTC News) -

Dưới cái nắng như thiêu đốt, nhiệt độ ngoài trời luôn ở mức 38 đến 40 độ C, người lao động ở Đà Nẵng vẫn gồng mình mưu sinh.

Viedeo: Đà Nẵng nắng nóng như chảo lửa

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh, hơn 10 ngày qua, tại Đà Nẵng nắng nóng khủng khiếp, ngoài trời luôn duy trì nền nhiệt cao 38 đến 40 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, chỉ số tia UV ở Đà Nẵng có giá trị từ 9-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Từ khoảng 7h, mặt trời đã chiếu rát. Càng đến trưa trời càng nắng nóng gay gắt, kéo dài đến 16h mới giảm nhiệt. Người tham gia giao thông phải khoác áo chống nắng, bịt kín mít để giảm bớt bỏng rát.

Thời tiết nóng nóng khiến người lao động gặp nhiều khó khăn. Trên các tuyến đường, người dân cũng hạn chế ra ngoài nếu không có việc cần thiết.

Hình ảnh người lao động vất vả mưu sinh trong những ngày nắng nóng cực độ ở Đà Nẵng:

Gồng mình mưu sinh dưới ‘chảo lửa’ Đà Nẵng những ngày nắng cực độ - 1

Mới 7h30, mặt trời như quả cầu lửa, có cảm giác rất gần, chiếu ánh nắng gay gắt xuống đường, nền nhiệt tăng nhanh. 

Gồng mình mưu sinh dưới ‘chảo lửa’ Đà Nẵng những ngày nắng cực độ - 2

Mặt trời càng đứng bóng, nền nhiệt càng tăng cao khiến người đi đường phải mặc đồ chống nắng, đeo khẩu trang kín để giảm thiểu tác hại của tia UV.

Gồng mình mưu sinh dưới ‘chảo lửa’ Đà Nẵng những ngày nắng cực độ - 3

Dưới cái nắng như thiêu như đốt, nhiều lao động tự do vẫn gồng mình mưu sinh. Trong ảnh, một người đạp xích lô chở vật liệu xây dựng qua cầu Sông Hàn giữa trưa nắng gắt.

Gồng mình mưu sinh dưới ‘chảo lửa’ Đà Nẵng những ngày nắng cực độ - 4

Trời nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời luôn duy trì mức cao 38 đến 40 độ C khiến công nhân vệ sinh môi trường ở bãi biển Đà Nẵng làm việc rất vất vả.

Gồng mình mưu sinh dưới ‘chảo lửa’ Đà Nẵng những ngày nắng cực độ - 5

Nắng nóng khủng khiếp, làm việc nặng nhọc ngoài trời khiến lao động nhanh mất nước, xuống sức. Trong ảnh là công nhân phụ hồ tại một công trình xây dựng tranh thủ nghỉ uống nước, lấy sức. 

Gồng mình mưu sinh dưới ‘chảo lửa’ Đà Nẵng những ngày nắng cực độ - 6

Dưới trời nắng nóng như thiêu như đốt, những công nhân chuyên làm sắt thép làm việc trên cao lại càng vất vả.

Gồng mình mưu sinh dưới ‘chảo lửa’ Đà Nẵng những ngày nắng cực độ - 7

Anh Tài, công nhân chuyên hàn xì chăm chỉ làm việc trong những ngày nắng nóng cực độ ở Đà Nẵng.

Gồng mình mưu sinh dưới ‘chảo lửa’ Đà Nẵng những ngày nắng cực độ - 8

Trời nắng nóng, công việc của thợ trộn bê tông càng thêm vất vả vì nếu không đẩy nhanh tiến độ sẽ ảnh hưởng đến độ kết dính, làm giảm chất lượng công trình.

Gồng mình mưu sinh dưới ‘chảo lửa’ Đà Nẵng những ngày nắng cực độ - 9

Nền nhiệt tăng cao, mặt đường tỏa hơi nóng hầm hập nên những lúc dừng chờ đèn đỏ, người đi đường có cảm giác như nhiệt độ lên đến trên 40 độ C.

Gồng mình mưu sinh dưới ‘chảo lửa’ Đà Nẵng những ngày nắng cực độ - 10

Trưa nắng nóng, tài xế chạy xe ôm, người dân chọn công viên, bóng mát nghỉ ngơi.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn