Giới chức Mỹ – Hàn bắt đầu thị sát biên giới TT

Thời sự quốc tếThứ Tư, 21/07/2010 10:58:00 +07:00

(VTC News) - Seoul đã bố trí khá nhiều tiêu binh rô bốt SGR-1 tại khu vực phi quân sự gần biên giới này.

(VTC News) - Hãng tin Yonhap ngày 21/7 đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates cùng với 2 đồng nhiệm phía Hàn Quốc đã có cuộc thị sát gần biên giới với Bắc Triều Tiên trong sáng nay.

Một khu vực biên giới giữa Nam, Bắc Triều Tiên. (Ảnh tư liệu minh hoạ). 
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-yong và Ngoại trưởng Yu Myung-hwan đã đưa hai vị thượng khách Hoa Kỳ đến khu vực phi quân sự (DMZ), Bàn Môn Điếm giáp biên với Bắc Triều Tiên kiểm tra tình hình và thăm hỏi binh lính đóng quân ở khu vực này.

Đây là lần đầu tiên 4 quan chức cấp cao Mỹ – Hàn cùng đến khu vực phi quân sự giáp biên với Bắc Hàn, tuy nhiên 2 quan chức chủ nhà đi bằng trực thăng còn 2 vị khách người Mỹ đến đây bằng xe chyên dụng.

17 năm trước, năm 1993 Tổng thống Clinton khi đó đã có chuyến khảo sát khu vực phi quân sự này khi ông sang thăm Hàn Quốc. 17 năm sau, cựu Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ và là đương kim Ngoại trưởng, bà Hillary cũng có mặt.

Sau khi kết thúc chuyến thị sát buổi sáng, buổi chiều nay 21/7 hai bên sẽ tiến hành hội nghị cấp cao “2+2” theo kế hoạch. Tàu sân bay USS George Washington đã cập cảng Busan sáng nay sẵn sàng cho cuộc tập trận kéo dài 4 ngày tại vùng biển phía Đông Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 25/7 tới. 

Mấy ngày qua, giới truyền thông liên tục loan tin về việc Seoul đã bố trí khá nhiều tiêu binh rô bốt SGR-1 tại khu vực phi quân sự gần biên giới này.  

Công việc này được triển khai bí mật từ cuối tháng 6, mặc dù Seoul không tiết lộ thông tin nào về thiết bị này, tuy nhiên theo giới truyền thông robot SGR-1 được trang bị camera hồng ngoại, bán kính quan sát 3,2 km ban ngày và 1,6 km ban đêm. Bất cứ người/vật nào xâm nhập khu vực, rô bốt này sẽ đổ chuông báo động.

Tin về tình hình Triều Tiên, khu vực Đông Bắc Á thời gian gần đây



















  

Hồng Vũ(Theo Yonhap)

Bình luận
vtcnews.vn