Giòi ăn thịt người bò lúc nhúc trong bụng

Sức khỏeChủ Nhật, 28/07/2013 06:25:00 +07:00

(VTC News) - Một người phụ nữ vô cùng kinh hãi khi phát hiện giòi ăn thịt người bò lúc nhúc trong bụng mình.

(VTC News) - Sau chuyến đi từ thiện ở châu Phi, một người phụ nữ Anh đã vô cùng kinh hãi khi phát hiện giòi ăn thịt người bò lúc nhúc trong bụng mình.

Catherin Stewart, 28 tuổi sống ở Livepool đã tới The Gambia để hiểu rõ hơn về sự hỗ trợ của tổ chức từ thiện nơi cô đang làm việc đối với những người dân Châu Phi.

Loại bỏ giòi
Các bác sĩ tiến hành loại bỏ giòi trên bụng Catherin ra ngoài 

Catherin kể lại rằng, sau khi kết thúc chuyến đi trở về nhà, cô phát hiện trên cơ thể xuất hiện một số vết cắn hình tròn. Khi đó cô nghĩ đó là những vết côn trùng cắn nên cũng không để ý.

Tuy nhiên,  vài ngày sau khi những vết ở trên bụng bắt đầu chuyển sang màu vàng, Catherin thử nặn một số nốt. Khi nặn cô cảm thấy giống như có thứ gì đó sắp ra ngoài nhưng sau đó lại tự co vào.

Ngay sau đó Catherin đã nhờ chồng là Paul dùng kẹp gắp thử kéo thứ gì đó bên dưới những vết cắn trên bụng cô ra. Cô và chồng bình đã vô cùng hoảng sợ khi Paul kéo ra từ vết cắn 1 con giòi vẫn sống và bò lúc nhúc.

Giòi sống được gắp ra bên ngoài
Giòi sống bò lúc nhúc được gắp ra khỏi cơ thể Catherin.

Khi được đưa tới Khoa Y Của Đại Học Liverpool Royal, thuộc Trung Tâm Y Tế Nhiệt Đới kiểm tra, các bác sĩ cho biết Catherin đã bị nhiễm một loại ấu trùng ăn thịt người từ ruồi Tumbu. Họ đã giúp cô loại bỏ thêm 6 con giòi dưới da bụng.

Ruồi Tumbu thường xuất hiện ở các vùng nhiệt đời, khi ấu trùng của loài ruồi xâm nhập vào cơ thể sẽ gây ra bệnh giòi ruồi.

Ruồi Tumbu cái thường đẻ trứng vào quần áo hay khăn tắm ẩm ướt. Sau đó, trứng ruồi sẽ tiếp xúc và xâm nhập vào da người để sống ký sinh.

Ấu trùng giòi ngoi ra khỏi da để hô hấp
Khi phát triển, ấu trùng cần ngoi ra ngoài để hô hấp 

Sau khi trứng này phát triển thành ấu trùng thì chúng cần nhoi ra bên ngoài ra để thở. Trong lúc này, người nhiễm ấu trúng này sẽ thường xuyên bị đau ở những vùng ấu trùng cư chú.

Nhiều người bệnh thường cố gắng nặn những vết nổi trên da để đấy ấu trùng ra ngoài. Tuy nhiên, điều này rất nguy hiểm vì có thể khiến ấu trùng bị đứt đôi sau đó chết thối dưới da gây nhiễm trùng.

Biện pháp tốt nhất các bác sĩ khuyên những người nhiễm ấu trùng này là xoa lên bề mặt da khu vục ấu trùng cư chú một lớp kem Vaseline để ngăn nguồn oxy cho các ấu trùng.

Ngoài ra các bác sĩ còn lưu ý rằng đối với những người ở khu vực nhiệt đới nên sấy khô quần áo hoặc thường xuyên là ủi quần áo để tránh bị nhiễm khuẩn vì nhiệt độ cao sẽ giết chết những ấu trùng này.

Sau khi được bác sĩ Winslow trực tiếp kiểm tra và loại bỏ giòi, Catherin đã được xuất viện. Tuy nhiên trong suốt thời  gian ở nhà 1 tuần cô phải liên tục kiểm tra toàn bộ cơ thể vào mỗi buổi sáng để tránh bị sót ấu trùng trên da. Thật may mắn, toàn bộ giòi trên cơ thể cô gái này đã được loại bỏ.

Kim Ngân

Bình luận
vtcnews.vn