Gingerbread vươn lên mạnh mẽ trong thế giới Android

Khoa học - Công nghệThứ Năm, 05/01/2012 03:06:00 +07:00

(VTC News) - Thống kê về thị phần Android 2011 mang đến nỗi thất vọng lớn khi máy tính bảng sử dụng Honeycomb chỉ đạt 3.3% thị phần.

(VTC News) – Mới đây Google đã công bố thống kê về các thiết bị sử dụng Android. Theo đó thì bên cạnh sự vươn lên mạnh mẽ của phiên bản Gingerbread là nỗi thất vọng với các sản phẩm máy tính bảng sử dụng phiên bản Honeycomb.

Mới đây Google đã công bố biểu đổ về tỷ lệ phát triển của các thiết bị chạy Android. Theo đó, phiên bản Android 2.3.x hay còn được biết dưới tên mã Gingerbread (Bánh mỳ gừng) đã chiếm được đến 55.5% thị phần của toàn bộ các thiết bị chạy Android. Tiếp sau đó là phiên bản Froyo (2.2.x) với tỷ lệ 30.4%.

Bảng thống kê về thị phần của các thiết bị sử dụng HĐH Android trong năm 2011 

Một điều đáng chú ý là phiên bản Android dành riêng cho máy tính bảng với tên mã Honeycomb chỉ chiếm vẻn vẹn 3.3% thị phần còn Ice Cream Sandwich, phiên bản mới nhất dành cho tất cả các thiết bị Android cũng đã đạt ngưỡng 1% thị phần dù vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Con số này hoàn toàn gây bất ngờ bởi năm 2011 đã chứng kiến sự xuất hiện của rất nhiều chiếc máy tính bảng sử dụng phiên bản Honeycomb. Chắc chắn trong năm 2012, Google cùng đội ngũ phát triển của mình sẽ còn phải làm rất nhiều việc nhằm cạnh tranh với iPad của Apple

Cuộc chiến về thị phần di động trong năm 2012 hứa hẹn sẽ còn rất quyết liệt 

Thống kê trên sẽ còn thay đổi rất nhiều trong thời gian tới khi mà các thiết bị chạy Android sẽ được đồng loạt nâng cấp lên phiên bản 4.0 cùng rất nhiều cải tiến thú vị.

Trước mắt từ ngày 10 – 13 tháng 1 tới đây, trong khuôn khổ triển lãm CES 2012, hàng chục mẫu điện thoại và máy tính bảng sử dụng hệ điều hành Android phiên bản Ice Cream Sandwich sẽ được trình làng. Xa hơn nữa, trong tháng 2 khi triển lãm Mobile World Congress 2012 diễn ra, cộng đồng đam mê công nghệ sẽ chờ đợi những sản phẩm ‘bom tấn’ từ các thương hiệu lớn như Sony Ericsson, Samsung, LG hay HTC...

Hy vọng trong năm 2012, cộng đồng công nghệ sẽ được chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt từ bộ ba ‘ông lớn’ bao gồm Apple, Google và cả Microsoft.

H.V


Bình luận
vtcnews.vn