Giết người dã man vì... gai mắt

Pháp luậtThứ Bảy, 15/02/2014 08:10:00 +07:00

(VTC News) - Thấy anh Luận chở bạn gái phóng xe nhanh, gai mắt, Duy cùng nhóm bạn liền đuổi theo để bao vây và dùng dao tấn công anh Luận đến chết một cách vô cớ.

Ngày 14/2, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người táo tợn xảy ra trên địa bàn phường Tân Biên (TP Biên Hòa) vào ngày 18/11/2012.
Tổng hình phạt cho 5 bị cao phạm tội giết người là 61 năm tù
Tòa quyết định tuyên phạt đối với bị cáo Trần Nguyễn Bảo Duy (tự Gà, 15 tuổi) mức án 11 năm tù giam; Nguyễn Trung Dũng (tự Tý Sơn, 20 tuổi) với 8 năm tù giam; Nguyễn Ngọc Toàn (17 tuổi) mức án 14 năm tù; Nguyễn Hoàng Phong (tự Phong Vân, 18 tuổi) 13 năm tù giam và  Bùi Quang Tú (19 tuổi) mức án 15 năm tù giam về tội danh “Giết người”. Tất cả các bị cáo đều ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo cáo trạng, chiều 18/11/2012, Trần Nguyễn Bảo Duy cùng 4 người bạn khác đi xe máy ngang qua phường Tân Biên (TP Biên Hòa, T. Đồng Nai) thì phát hiện anh Lê Văn Luận (SN 1991, quê tỉnh Bạc Liêu) đi xe máy chở bạn gái phóng nhanh.

Do vừa đi dự tiệc cưới về, sẵn có hơi men nên Duy nghĩ anh Luận dám thách thức mình khi chạy xe nẹt pô, phóng nhanh 'rất láo và gai mắt'. Ngay lập tức, Duy nảy sinh ý định đuổi theo để đánh. Duy và nhóm bạn liền bám đuổi theo anh Luận và ép xe khiến anh Luận ngã xuống lề đường.

Sau đó Duy rút dao đâm anh Luận nhưng may mắn anh Luận né tránh kịp và nạn nhân bỏ chạy. Đúng lúc này, Toàn nhảy xuống xe xông vào tấn công anh Luận khiến nạn nhân ngã xuống đường. Trong lúc anh Luận chưa kịp vùng dậy tháo chạy tiếp thì bị Duy xông vào, dùng dao đâm 2 nhát chí mạng khiến anh Luận tử vong.

Sau khi gây ra vụ án mạng nghiêm trọng này cả nhóm tháo chạy khỏi hiện trường. 3 ngày sau đó, nhóm Duy bị công an bắt giữ.

Bình luận
vtcnews.vn