'Thước đo' thành 'thướt đo': Lỗi sai không đáng ngại?

Giáo dụcThứ Ba, 04/09/2012 06:29:00 +07:00

(VTC News)- Thừa nhận lỗi sai "thướt đo' trên cuốn sách tham khảo của đơn vị mình phát hành, nhưng lãnh đạo NXB Mỹ thuật nói lỗi sai này 'không đáng ngại'.

(VTC News) - Thừa nhận lỗi sai "thướt đo' trên cuốn sách tham khảo của đơn vị mình phát hành, nhưng lãnh đạo NXB Mỹ thuật nói lỗi sai này 'không đáng ngại'.

Ngày 19/8, báo điện tử VTC News đã đưa tin trong cuốn “Vở ô ly có viết chữ mẫu” do NXB Mỹ Thuật phát hành bị “ngọng chính tả”. Trong phần lấy ví dụ cho vần “ướt”, tác giả đã dẫn ra ví dụ minh họa là “thướt đo”. Nhiều bậc phụ huynh khi đọc xong vẫn không hiểu nghĩa của từ “thướt đo” là gì? Trong khi đó từ chính xác và có nghĩa phải là “thước đo”.

 "Thướt đo" là cái gì?

Cuốn sách tham khảo sai này hiện đã bị thu hồi trên thị trường

Trao đổi với VTC News, bà Đặng Thị Bích Ngân, Giám đốc NXB Mỹ Thuật xác nhận cuốn sách “Vở ô ly có viết chữ mẫu” lớp 1, quyển 2 do NXB Mỹ Thuật phát hành.

Bà Bích Ngân thừa nhận các lỗi sai trong cuốn sách này và có ý kiến: “Tất cả những sách giáo dục cho học sinh chẳng may tác giả làm sai còn buồn hơn là người nhận cuốn sách này. Lỗi này cũng rất dở, nhưng lỗi sai này không ngại. Bởi vì đây là sách tập viết chữ đẹp, không phải dùng cho chương trình đích thực nào; và khi các bé viết có sự giám sát giáo viên!”

 


Lỗi này cũng rất dở, nhưng lỗi sai này không ngại. Bởi vì đây là sách tập viết chữ đẹp, không phải dùng cho chương trình đích thực nào; và khi các bé viết có sự giám sát giáo viên.

Bà Đặng Thị Bích Ngân - Giám đốc NXB Mỹ thuật
Giám đốc NXB Mỹ thuật cũng cho hay cuốn sách này NXB Mỹ thuật liên kết với Công ty TNHH một thành viên dịch vụ văn hóa Khang Việt để in.


Thời gian đó, vào năm 2010, ông Cồ Thanh Đàm là Giám đốc NXB Mỹ thuật đang bị bệnh nặng. Có thể, cuốn sách này viết sai, người đọc morat lại sơ suất, giám đốc NXB Mỹ Thuật ngày đó là ông Đàm vì đau ốm nên lại đọc lướt trong quá trình đọc duyệt mới dẫn đến tình trạng bị sổng các lỗi này.

Khi sách xuất bản xong thì NXB Mỹ thuật duyệt cuối cùng nên có thể lúc đó đã để xảy ra sơ suất. Tác giả Hương Giang viết cuốn sách này là do Công ty Khang Việt chọn, in và phát hành sách.

“Ngay khi nhận được phản hồi, NXB sẽ liên lạc, trao đổi và có ý kiến lại với Công ty Khang Việt. Chúng tôi phải tìm lại số vở còn lưu ở cơ quan, và trao đổi với Khang Việt phải thận trọng trong công tác làm bản thảo. Khi duyệt sách, NXB Mỹ thuật sẽ phải thận trọng hơn nữa”.

Lãnh đạo NXB Mỹ Thuật cho biết thêm, sau khi kiểm tra thấy rằng cuốn sách “Vở ô ly có viết chữ mẫu” lớp 1, quyển 2” đã bị phát hiện ra lỗi cách đây gần 2 năm và cho ngừng xuất bản nhưng không hiểu vì sao vẫn còn một số cuốn sách sai tồn tại trên thị trường.

Bà Ngân cũng nhấn mạnh: “Đồng thời, nếu trên thị trường hoặc nhà sách nào vẫn còn sách này NXB sẽ yêu cầu thu hồi lại”.

Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn