Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ cung ứng 40.000 sách giáo khoa mới cho các trường

Giáo dụcThứ Ba, 17/12/2019 14:54:00 +07:00

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông báo sẽ cung ứng 40.000 bản sách giáo khoa mẫu để các trường tiếp cận và chọn lựa bộ sách mới.

Ngày 16/12, PGS Nguyễn Văn Tùng, Phó tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, giải thích động thái trên nhằm giảm kinh phí in thử sách cho các trường. Bởi theo dự thảo thông tư hướng dẫn chọn sách giáo khoa mới, nhà trường phải chủ động chọn sách, công bố 5 tháng trước khi bắt đầu năm học. 

40.000 bản sách giáo khoa mẫu thuộc bốn bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cùng học để phát triển năng lực, Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục, đều do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. 

sach1

 Sách giáo khoa Toán 1 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. (Ảnh: VNE)

Ông Tùng cho rằng việc các trường tự chuẩn bị sách và nhà xuất bản cung cấp sách mẫu cho các đơn vị giáo dục trong cả nước là "vấn đề không đơn giản". Trước mắt, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hỗ trợ các trường bằng cách cung ứng sách giáo khoa mẫu, đưa lên Internet một số sách giáo viên.

Để giáo viên có thông tin chi tiết và góp ý, đánh giá hiệu quả của sách giáo khoa mới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục giới thiệu sách do các tổng chủ biên, chủ biên báo cáo. Sau khi các trường chọn được sách, đơn vị sẽ tập huấn cho giáo viên bằng tài liệu in, phát miễn phí và đăng lên cổng của nhà xuất bản.

Theo ông Tùng, trong quá trình sử dụng sách, giáo viên và học sinh có thể tham khảo kho tài nguyên học liệu điện tử gồm các video bài giảng mẫu; video nói về chương trình sách giáo khoa trên thế giới; video giới thiệu nội dung, cấu trúc, phương pháp của sách mới; tài liệu tập huấn giáo viên khai thác và sử dụng hiệu quả sách mới; tài liệu hỗ trợ giáo viên tổ chức việc dạy học...

Ngày 21/11, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phê duyệt 32 cuốn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Riêng tiếng Anh lớp 1 chưa phê duyệt do là môn tự chọn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chiếm ưu thế khi có tới 24 cuốn, hợp thành 4 bộ sách, được phê duyệt. Hai nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Sư phạm TP HCM, mỗi cơ sở có bốn cuốn, hợp thành một bộ sách hoàn chỉnh.

Theo dự thảo thông tư hướng dẫn chọn sách giáo khoa được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến từ ngày 30/11, các trường học phải thành lập hội đồng gồm hiệu trưởng, phó hiệu trường, giáo viên và đại diện phụ huynh để lựa chọn sách giáo khoa mới, công bố trước năm học 2020-2021 ít nhất 5 tháng.

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn