Giá xăng dầu hôm nay 29/1: Tiếp tục đi lên

Thị trườngThứ Hai, 29/01/2024 06:28:10 +07:00
(VTC News) -

Giá dầu thế giới hôm nay tăng do lo ngại nguồn cung năng lượng toàn cầu suy giảm và dữ liệu tồn kho dầu thô của Mỹ giảm sốc đẩy giá dầu tăng tốc.

Giá dầu thế giới

Lúc 6h ngày 29/1, giá dầu Brent giao dịch ở mức 83,86 USD/thùng, tăng 0,12 USD so với đầu giờ sáng qua. Còn giá dầu WTI ở mức 78,01 USD/thùng, tăng 0,65 USD.

Giá dầu tăng do lo ngại nguồn cung năng lượng toàn cầu suy giảm và dữ liệu tồn kho dầu thô của Mỹ giảm sốc. 

Lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu giảm khi Novatek, nhà sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng lớn nhất của Nga, buộc phải dừng hoạt động một cảng xuất khẩu nhiên liệu lớn trên Biển Baltic do cháy lớn và hoạt động sản xuất dầu thô của Mỹ tại North Dakota bị cản trở bởi băng giá. Đây là những nhân tố đầu tiên hỗ trợ giá dầu leo dốc trong tuần trước.

Giá dầu tiếp tục đi lên. (Ảnh: Business Today).

Giá dầu tiếp tục đi lên. (Ảnh: Business Today).

Giá dầu tăng còn do tồn kho dầu thô của Mỹ giảm sốc. Theo Viện Dầu khí Mỹ, tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần trước nữa giảm 6,67 triệu thùng. Trong khi đó, dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho thấy mức tồn kho dầu thô của Mỹ còn giảm mạnh hơn, tới 9,2 triệu thùng, gấp hơn 2 lần so với dự báo của các nhà phân tích.

Cũng hỗ trợ giá dầu là việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ cắt giảm lượng tiền mặt mà các ngân hàng phải nắm giữ dưới dạng dự trữ từ ngày 5/2. Động thái mới này của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc là nhằm kích thích kinh tế tại quốc gia Đông Á.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 25/1, giá xăng E5 RON92 tăng 753 đồng/lít, không cao hơn 22.171 đồng/lít; xăng RON95 tăng 925 đồng/lít, không cao hơn 23.407 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 182 đồng/lít, không cao hơn 20.376 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 8 đồng/lít không cao hơn 20.544 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 14 đồng/kg, không cao hơn 15.494 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành lần này, cơ quan điều hành đã quyết định trích lập quỹ bình ổn giá đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg (như kỳ trước), không trích lập quỹ đối với các mặt hàng xăng, dầu diesel và dầu hỏa. Đồng thời, không chi sử dụng quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Đây là lần tăng thứ ba liên tiếp của giá xăng kể từ đầu năm 2024 đến nay.

Ngọc Vy
Bình luận
vtcnews.vn