Giá vé tàu Tết Giáp Thìn tăng 10%, hầu hết các chuyến đã kín chỗ

Thị trườngThứ Năm, 01/02/2024 06:44:47 +07:00
(VTC News) -

Thời điểm hiện tại, những chuyến tàu Bắc - Nam trong dịp Tết Nguyên đán 2024 cơ bản đã kín chỗ dù giá vé tăng 3 - 10% so với thường ngày.

Thông tin với VTC News chiều 31/1, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, đến hết ngày 30/1, ngành Đường sắt đã bán khoảng 222.000 vé tàu Tết Nguyên đán 2024 trong tổng số hơn 303.000 vé.

Trong đó, Công ty Vận tải Đường sắt Hà Nội bán gần 92.000 vé trong tổng số 132.500 vé. Hành khách mua vé chủ yếu với tàu số chẵn từ  22 - 28 tháng Chạp và sau tết với tàu số lẻ từ mùng 4 - 8 tháng Giêng. "Về cơ bản đã bán hết vé dịp Tết Nguyên đán", công ty này cho biết.

Giá vé tàu dịp Tết Nguyên 2024 đán tăng từ 3-10%, nhiều chuyến đã hết chỗ. (Ảnh minh họa: Đại Đoàn kết)

Giá vé tàu dịp Tết Nguyên 2024 đán tăng từ 3-10%, nhiều chuyến đã hết chỗ. (Ảnh minh họa: Đại Đoàn kết)

Về giá vé tàu trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, giá vé tăng từ 3 - 5% với cự lý trên 1.000 km và tăng từ 5 - 10% với khách đi tàu ngắn đường dưới 1.000 km với chiều chẵn trước Tết và chiều lẻ sau Tết.

Còn tàu lẻ trước Tết và tàu chẵn sau Tết giá vé tương đương năm 2023.

Theo khảo sát, giá vé tàu Thống nhất khứ hồi cho chặng Sài Gòn - Hà Nội (khởi hành 26 tháng Chạp về ngày 6 Tết) nằm khoang điều hòa đang có giá khoảng 4,7 triệu đồng/người; chặng Sài Gòn - Vinh có lịch trình như trên có giá khoảng hơn 4 triệu đồng/người...

Trong thời gian chạy tàu Tết Giáp Thìn 2024, ngành đường sắt có 7 mác tàu chạy thường xuyên mang mác và tổ chức chạy thêm 6 đôi tàu trong những ngày cao điểm, nâng số tàu được vận hành lên 13 đôi tàu chạy một ngày.

Với các tàu địa phương trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng chạy 4 đôi tàu/ngày, tuyến Hà Nội - Lào Cai chạy 1 đôi tàu/ngày, tuyến Hà Nội - Vinh 2 đôi tàu/ngày

Ngoài những chuyến tàu tuyến Bắc - Nam, Tổng Công ty Đường sắt cũng tận dụng các ram xe chạy tàu Thống nhất để chạy tàu địa phương phục vụ tối đa nhu cầu của hành khách trong các ngày sát nghỉ Tết, dự kiến sẽ chạy 28 đoàn.

Do đã dự đoán lượng khách sẽ tăng mạnh dịp Tết Nguyên đán 2024, ngành đường sắt đã triển khai nhiều biện pháp chuẩn bị từ rất sớm.

Cụ thể, công tác bán vé tàu Tết Giáp Thìn được mở bán sớm từ 15/10/2023, đồng thời lên kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện để vận dụng tối đa trong dịp cao điểm này.

Thành Lâm
Bình luận
vtcnews.vn