Giá vé máy bay nội địa bắt đầu hạ nhiệt sau Tết, trước khi 'nóng' vào dịp 30/4

Thị trườngThứ Ba, 12/03/2024 06:00:00 +07:00
(VTC News) -

Giá vé máy bay từ miền Bắc, miền Trung vào Nam đã hạ nhiệt, có chặng giảm đến một nửa so với thời điểm cuối tháng 2 và giáp Tết nguyên đán.

Theo ghi nhận, giá vé khứ hồi chặng bay Hà Nội - TP.HCM các ngày cuối tuần sau (15 - 17/3) giảm 30 - 45%, thậm chí chỉ bằng một nửa so với thời điểm kể từ tháng 12/2023 đến hết 29/2/2024, dao động từ 3,2 - 4,5 triệu đồng/vé.

Cụ thể, vé khứ hồi hạng phổ thông chặng Hà Nội - TP.HCM đi ngày 19, về ngày 22/3 của Vietjet Air giá 3.150.000 đồng, của Bamboo Airway giá 3.387.000 đồng, của Vietravel Airlines giá 3.429.000 đồng và Vietnam Airlines giá 4.585.000 đồng.

Vé máy bay các chặng từ miền Bắc, Trung vào miền Nam giảm giá mạnh so với thời điểm trước và ngay sau Tết. (Ảnh chụp màn hình).

Vé máy bay các chặng từ miền Bắc, Trung vào miền Nam giảm giá mạnh so với thời điểm trước và ngay sau Tết. (Ảnh chụp màn hình).

Tương tự, các chặng Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh - TP.HCM, giá vé khứ hồi cuối tuần (22 - 24/3) cũng chỉ từ 3 triệu đồng. Theo đó, vé khứ hồi chặng Hải Phòng – TP.HCM đi ngày 19, về ngày 22/3 của Bamboo Airways có giá 3.309.000 đồng; của Vietjet Air giá 3.301.000 đồng và Vietnam Airlines giá 3.954.000 đồng.

Cùng thời gian này, chặng Vinh – TP.HCM, giá vé của hãng hàng không Bamboo là 3.309.000 đồng; của Vietjet Air giá 3.057.000 đồng; Vietnam Airlines là 3.733.000 đồng.

Khoảng 10 ngày trước, chiều đi TP.HCM từ các địa phương này phần lớn "cháy vé" hoặc chỉ còn hạng thương gia.

Theo dự báo, mặt bằng giá vé máy bay nội địa còn tiếp tục giảm thêm từ tuần đầu tháng 4 cho đến trước dịp ngày lễ 30/4-1/5.

Trong các ngày cuối tuần đầu tháng 4, giá vé khứ hồi chặng từ Hà Nội đến các địa điểm du lịch nổi tiếng như Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc cũng khá "mềm". Trong đó, vé khứ hồi Hà Nội - Phú Quốc thấp nhất từ 3,4 triệu đồng, Hà Nội - Nha Trang từ 3,5 triệu đồng, Hà Nội - Đà Lạt từ 3,6 triệu đồng.

Trả lời VTC News, đại diện một hãng hàng không cho biết, mặt bằng giá vé máy bay nội địa giảm là do đã qua giai đoạn cao điểm Tết, nhu cầu đi lại của hành khách hạ nhiệt. Tuy nhiên, mức giá "dễ chịu" trên chỉ nằm trong thời điểm từ nay đến gần cuối tháng 4. Bước vào dịp lễ 30/4 đến hết tháng 8, giá vé sẽ lại tăng trở lại do nhu cầu đi lại của người dân cao trong dịp nghỉ lễ và hè.

Trước đó, Cục Hàng không đã yêu cầu các hãng bay chủ động phối hợp với doanh nghiệp lữ hành xây dựng chương trình, kế hoạch khai thác đến các địa phương, các quốc gia trọng điểm về du lịch, nhằm phục vụ du khách vào giai đoạn nghỉ lễ 30/5 - 1/5 và cao điểm hè năm 2024.

Các hãng phải báo cáo nhu cầu khai thác, tăng chuyến cũng như các đề xuất liên quan việc điều chỉnh tham số giờ hạ, cất cánh; thời gian phục vụ chuyến bay tại các cảng hàng không, sân bay trong dịp này.

Đồng thời, căn cứ nguồn lực, nhu cầu thị trường và tối ưu hóa giờ khai thác của tàu bay, khẩn trương xây dựng kế hoạch khai thác tăng chuyến ngay từ thời điểm hiện tại trên các đường bay nội địa từ phía Bắc đến phía Nam, bao gồm tăng cường khai thác vào các khung giờ tối và đêm để kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

PHẠM DUY
Bình luận
vtcnews.vn