Giá vàng quá cao, người dân Ấn Độ ngại cưới

Tư liệuThứ Sáu, 01/04/2022 07:52:33 +07:00
(VTC News) -

Nhiều người Ấn Độ phải gom tiền bạc, thậm chí là trả góp để mua vàng chuẩn bị cho đám cưới, có trường hợp không chuẩn bị kịp vàng nên đám cưới cũng bị hủy.

Một cô dâu 28 tuổi ở New Delhi, Ấn Độ, cảm thấy rất đau lòng khi thấy mẹ phải bán đồ trang sức của bà để mua vàng cho đám cưới của cô vào tháng 5 tới.

Mẹ chồng tôi khăng khăng rằng chúng tôi phải đưa tối thiểu 20 gam (khoảng nửa cây) vàng, nếu không thì cuộc hôn nhân sẽ không diễn ra”, cô chia sẻ.

Giá vàng quá cao, người dân Ấn Độ ngại cưới - 1

Người Ấn Độ thường sử dụng vàng làm của hồi môn cho cô dâu. (Ảnh: Getty Images)

Tầm quan trọng của vàng trong lễ cưới

Theo truyền thống của Ấn Độ, nhiều dịp quan trọng và các nghi lễ tôn giáo đều cần phải có vàng, đặc biệt là trong đám cưới. Người Ấn Độ cũng thường sử dụng vàng làm của hồi môn cho cô dâu.

Ông Vandana Mohan, một chuyên gia tổ chức đám cưới ở New Delhi, giải thích nguyên nhân vàng đóng vai trò quan trọng trong đám cưới của người Ấn Độ vì loại kim loại quý này không chỉ là biểu tượng của sự giàu có, thịnh vượng mà còn có giá trị tôn giáo và văn hóa. Không chỉ vậy, vàng cũng được coi là tài sản tích trữ an toàn để chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác.  

Vàng được coi là kim loại quý nhất đối với người Ấn Độ. Trong những lúc cần thiết, vàng cũng có thể được sử dụng như một loại tiền tệ an toàn”, ông Mohan nói.

“Bất kể gia đình có tiến bộ đến đâu, họ sẽ luôn chuẩn bị vàng trong đám cưới”.

Chuyên gia tổ chức đám cưới cho biết thêm, người Ấn Độ thường chi tối thiểu 25% ngân sách đám cưới của họ cho đồ trang sức và vàng. Một đám cưới của tầng lớp trung lưu Ấn Độ có thể tiêu tốn tới 200.000 USD.

Giá vàng quá cao, người dân Ấn Độ ngại cưới - 2

Ở Ấn Độ, vàng không chỉ là một biểu tượng địa vị mà còn có giá trị tôn giáo và văn hóa. (Ảnh: Reuters)

Không có vàng - không có đám cưới

Trong 2 năm qua, người dân Ấn Độ đã phải hạn chế làm đám cưới, tiệc kỷ niệm và nhiều dịp cần đến vàng khác vì dịch COVID-19. Hiện nay, các biện pháp chống dịch đã được nới lỏng, vì vậy nhu cầu tổ chức các sự kiện trên rất cao - kéo theo đó là nhu cầu mua vàng.

Tuy nhiên, tình trạng giá vàng tăng cao gần đây đã gây ra sự hỗn loạn trong ngành cưới ở Ấn Độ.

Cụ thể, giá vàng trong nước ở Ấn Độ đạt khoảng 1.714 USD/lượng vàng 24 cara vào đầu tháng này, gần với mức cao nhất mọi thời đại là hơn 1.730 USD hồi tháng 8/2020. Mức giá đó là quá cao đối với nhiều hộ gia đình. 

Anh Pankaj Dhariya 34 tuổi - nhân viên kinh doanh ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ - đã hủy bỏ đám cưới của mình chỉ vì nhà gái không đủ khả năng mua vàng.

“Phía cô dâu không đủ khả năng đưa cho chúng tôi đồng vàng nào”, Dhariya nói.

Cha tôi khuyên gia đình cô dâu nên mua vàng trả góp, nhưng nhà gái nói rằng sau khi trừ chi phí ăn uống, địa điểm tổ chức, quà tặng và trang phục cưới, họ chỉ có thể mua đồ trang sức bằng bạc cho tôi. Vì vậy đám cưới bị hoãn lại ngay lập tức”.

Những câu chuyện tương tự diễn ra trên khắp Ấn Độ. Vì vậy, người chưa kết hôn tại nước này đều thận trọng theo dõi sự biến động của giá vàng.

"Mọi người đang theo dõi giá vàng leo thang trong lo lắng", ông Ankit Surana, chủ sở hữu cửa hàng nữ trang Surana Jewelers, cho biết.

Ông B Sabarinath, chủ tịch Hiệp hội kim hoàn Coimbatore, cho biết nhiều gia đình ở miền Nam Ấn Độ - nơi vàng là một phần không thể thiếu trong đám cưới - đã hoãn tiệc kết hôn nhiều tháng vì không đủ tiền chuẩn bị. Các cơ quan thương mại cũng chỉ ra rằng có tới 15-20% các cuộc hôn nhân trên khắp Ấn Độ bị hoãn do giá vàng tăng. 

"Phần lớn các đám cưới có ngân sách khiêm tốn đều bị hoãn và các gia đình đang theo dõi diễn biến giữa Nga-Ukraine. Họ hy vọng xung đột sớm kết thúc để giá vàng hạ nhiệt và ổn định trở lại”, ông Sabarinath nói.

Giá vàng quá cao, người dân Ấn Độ ngại cưới - 3

Các đám cưới đóng góp khoảng một nửa nhu cầu vàng ở Ấn Độ. (Ảnh: DPA)

Ấn Độ là quốc gia tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Dữ liệu gần đây cho thấy kể từ khi đại dịch gây ra suy thoái, nhu cầu đối với vàng của Ấn Độ ngày càng gia tăng. Năm 2020, nhu cầu vàng ở mức 450 tấn. Trong 9 tháng đầu năm 2021, tiêu thụ vàng của Ấn Độ đã đạt 360 tấn, chủ yếu do nhu cầu về đồ trang sức. 

Phần lớn số vàng tiêu thụ là đến từ nguồn nhập khẩu. Năm 2021, Ấn Độ nhập khẩu 1.050 tấn vàng trị giá 55,7 tỉ USD, cao gấp đôi so với năm 2020.

Theo ước tính của Hội đồng Vàng Thế giới, doanh số bán vàng của nước này vẫn sẽ duy trì ở mức tốt trong ít nhất một thập kỷ.

Trần Trang
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp