Giá vàng đã bị các "phù thủy" tỷ phú chèo lái thế nào?

Kinh tếThứ Năm, 17/11/2011 07:08:00 +07:00

Nhiều nghi ngờ rằng, giá vàng biến động mạnh trong quý 3 chủ yếu do bàn tay chèo lái của các “phù thủy” tỷ phú, hơn là những tác động của cuộc khủng hoảng nợ.

Có nhiều nghi ngờ rằng, giá vàng biến động mạnh trong quý 3 chủ yếu do bàn tay chèo lái của các “phù thủy” tỷ phú, hơn là những tác động của cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu và Mỹ.

Báo cáo của Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC) về tình hình hoạt động của các quỹ cho thấy, quỹ phòng hộ Paulson & Co. của tỷ phú John Paulson đã giảm cổ phần trong quỹ đầu tư tín thác bằng vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust lần đầu tiên trong hơn 2 năm. Tới hết quý 3, quỹ này chỉ nắm giữ 20,3 triệu cổ phiếu SPDR, so với 31,5 triệu ở thời điểm cuối tháng 6. Dù giảm cổ phần nhưng Paulson vẫn là cổ đông lớn nhất của SPDR.

Quỹ Soros Fund Management LLC của tỷ phú Soros trong khi đó tăng thêm lượng cổ phiếu SPDR, từ 42.800 lên 48.350 vào cuối quý 3. Hai tỷ phú khác là Paul Touradji và Paul Tudor Jones từ tay không đã có lần lượt 45.000 cổ phiếu và 200.000 cổ phiếu SPDR.

Trong quý 3, giá vàng đã tăng 8,9% dù rằng giảm 20% từ mức cao kỷ lục 1.923,7 USD/ounce hôm 6/9. Nhiều nhà đầu tư, trong đó có Paulson đã phải bán vàng để giảm lỗ cho chứng khoán, khi thị trường này bị xóa sổ tới 7,8 nghìn tỷ USD kể từ tháng 5.

Cổ phiếu quỹ SPDR đã tăng 8,3% trong quý 3, quý tăng thứ 12 liên tiếp, và tăng tiếp 9,6% kể từ đầu quý 4 tới nay, đạt 176,3 USD/cổ phiếu. Michael A. Gayed, giám đốc chiến lược đầu tư của quỹ Pension Partners LLC tại New York nhận xét: “các quỹ phòng hộ đã kiếm bộn tiền từ vàng, dù rằng họ thiệt hại ở các danh mục đầu tư khác”.

Nắm giữ vàng của các quỹ ETF đạt kỷ lục 2.330 tấn hôm 18/8 vì nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh khủng hoảng nợ công leo thang ở châu Âu và tiền tệ mất giá. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Ben S. Bernanke phát đi tín hiệu nới lỏng tiền tệ hơn nữa là cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tới hết ngày 15/11, số vàng nắm giữ bởi các quỹ ETF là 2.312,3 tấn, trong đó SPDR chiếm 1.268,28 tấn.

Dominic Schnider, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa của quỹ UBS AG tại Singapore nhận xét: “vàng là một kho giá trị và nó vẫn hấp dẫn các nhà quản lý quỹ. Với thực tế của kinh tế toàn cầu hiện nay, việc nắm giữ các tài sản như vàng là một ưu tiên hàng đầu”.

Nguyễn Hằng/CafeF

Bình luận
vtcnews.vn