Giả danh bác sĩ, vào bệnh viện lừa người bệnh

Pháp luậtThứ Tư, 20/11/2013 05:50:00 +07:00

Tuấn Anh mặc áo blouse trắng và đeo bảng tên bác sĩ vào Khoa Gan - Mật - Tụy để lục lọi hồ sơ bệnh án của bệnh nhân.

Khi gã thanh niên vào Khoa Gan - Mật - Tụy Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM lục hồ sơ bệnh án, các bác sĩ đã gọi bảo vệ đến kiểm tra thì gã nói là sinh viên thực tập.

Ngày 20/11, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã bàn giao đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (SN 1988, ngụ quận 4, TP HCM) do có hành vi giả danh bác sĩ sang công an để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nguyễn Tuấn Anh tại Đội Bảo vệ Bệnh viện Chợ Rẫy 
Theo đó, sáng cùng ngày, Tuấn Anh mặc áo blouse trắng và đeo bảng tên bác sĩ vào Khoa Gan - Mật - Tụy để lục lọi hồ sơ bệnh án của bệnh nhân.

Khi một số bác sĩ, điều dưỡng của khoa phát hiện hỏi thì Tuấn Anh không nói gì. Các bác sĩ đã báo đội bảo vệ bệnh viện lên dẫn xuống phòng làm việc thì Tuấn Anh khai mình là sinh viên y khoa thực tập tại bệnh viện.

Bảng tên bác sĩ do Tuấn Anh tự làm 
Tuấn Anh khai mua áo blouse trắng ngoài thị trường, còn bảng tên thì tự làm. Tại cơ quan công an, Tuấn Anh khai nhận với hành vi giả danh bác sĩ, gã đã lừa 4 trường hợp người nhà bệnh nhân để lấy tiền.

Hiện Công an quận 5 đang tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo của nam thanh niên này.


Theo NLĐ
Bình luận
vtcnews.vn