Phú Yên: Bắt kẻ giả danh hãng xe khách bán vé lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Với thủ đoạn dùng số điện thoại cá nhân giả danh nhà xe khách nhận đặt chỗ, Lê Xuân Vinh lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 10 người.
Với thủ đoạn dùng số điện thoại cá nhân giả danh nhà xe khách nhận đặt chỗ, Lê Xuân Vinh lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 10 người.
Nghi phạm xưng là thiếu tướng, cục trưởng công an, gọi video call và nói ông L. dính vào một vụ án, yêu cầu chuyển gần 15 tỷ đồng vào tài khoản người này cung cấp.
3 người quốc tịch Malaysia vừa bị khởi tố vì hành vi dụ dỗ 30 người Indonesia sang Việt Nam, rồi ép họ giả danh cơ quan chức năng Indonesia để lừa đảo.
Theo Giám đốc Công an TP Cần Thơ, thời gian vừa qua, nổi lên tình trạng các đối tượng sử dụng không gian mạng giả danh báo chí kêu gọi quyên góp tiền từ thiện.
Với thủ đoạn mạo danh cán bộ một cửa TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Lương Văn Tiến lừa tiền nhiều người bằng chiêu bài hỗ trợ làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.
Hòa giới thiệu với bà L. mình là cháu của Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông và có thể "chạy" dự án, qua đó y chiếm đoạt của bị hại số tiền hơn 6 tỷ đồng.
Đại diện Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định phản bác thông tin “bác sĩ giả” Nguyễn Quốc Khiêm là sinh viên của trường.
Nam thanh niên giả làm bác sĩ vào chữa bệnh cho F0 ở TP.HCM làm giả thẻ sinh viên Đại học Y Dược TP.HCM, trà trộn vào nhóm Zalo đăng ký danh sách tình nguyện viên.
Ban tạo tài khoản trên mạng xã hội Facebook rồi giả danh mình là bộ đội biên phòng, làm quen với các chị em phụ nữ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Một phụ nữ Mỹ đang đối mặt với án tù do giả danh con gái để có được khoản vay cho sinh viên để đăng ký vào trường đại học và hẹn hò với các chàng trai trẻ.
Hùng đặt mua biển tên, quần áo, quân hàm bộ đội đặc công để đi qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Đồng Nai nhưng bị phát hiện, bắt giữ.
Đại diện Công an TP.HCM cho biết, hiện thành phố chưa cho phép shipper chạy liên quận, huyện .
Công an TP Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can kẻ giả danh lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để qua chốt kiểm dịch.
Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) vừa bắt giữ đối tượng giả danh lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để qua các chốt kiểm soát dịch.
Lai nhiều lần mặc trang phục Quân đội Nhân dân Việt Nam, tự xưng là Đại tá, Thanh tra Bộ Quốc Phòng để tiếp xúc, tạo lòng tin rồi lừa 5 triệu đồng.
Ngày 21/7, SHB thông báo khẩn về việc một số tài khoản mạng xã hội mạo danh, sử dụng trái phép hình ảnh của lãnh đạo và hình ảnh SHB và SHB Finance.
Công an Thanh Hóa vừa khởi tố, bắt tạm giam kẻ giả danh cán bộ của cơ quan Thanh tra Chính phủ để cưỡng đoạt tiền doanh nghiệp.
Hoa Hữu Long - kẻ giả danh thiếu tướng quân đội để lừa 950 người chạy việc làm, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng, phải lĩnh án chung thân.
Mạo nhận là Chánh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, Thái nhận "chạy" việc và "chạy" vào các trường lớn, lừa đảo số tiền hàng chục nghìn USD.
Phúc gọi điện cho gia đình đang có người thân bị giữ tại khu cách ly, giả danh là cán bộ biên phòng để lo việc nhập cảnh.
Gần đây, tại Hà Nội, một số kẻ mạo danh là cán bộ PCCC và Cứu nạn cứu hộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của lực lượng.
Gần đây TP.HCM xảy ra hàng loạt các vụ cướp, trong đó, các đối tượng thường mặc đồng phục tài xế xe công nghệ, đợi người dân sơ hở để ra tay cướp giật.
Để có tiền tiêu xài, Thái mua bộ quần áo quân phục sĩ quan quân đội đến vùng nông thôn để nhận quyên góp tiền thì bị người dân phát giác.
Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận cảnh báo các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cảnh giác bị kẻ xấu giả danh cán bộ y tế để lừa đảo.
Cán bộ Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 8, Cục QLTT Nghệ An xác nhận có đi xe biển xanh đến nhà thầy lang, nhưng không nhận tiền mà chỉ đến để bốc thuốc cho mẹ, trong khi đó thầy lang cho rằng vị cán bộ nói như vậy là "không thật thà''.
Ông Vi Văn Hùng cho biết, một người tự xưng nhân viên mới Đội Quản lý thị trường số 8, Cục Quản lý Thị trường (QLTT) Nghệ An đã mang tiền đến nhà trả lại cho ông.
Ông Phan Huy Diễn (sinh năm 1978, nguyên đại úy Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) giả danh cháu thứ trưởng Bộ Công an chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bị kết tội lừa đảo và phải nhận 14 năm tù.
Thủ đoạn của đối tượng Thịnh là mạo danh cán bộ, đến các gia đình chính sách thông báo được ủng hộ xây nhà tình nghĩa rồi lợi dụng sơ hở, ra tay lấy cắp tài sản.
Một người đàn ông tự xưng phóng viên báo Thương mại, trong lúc dự hội nghị mâu thuẫn với khách đã dùng vật nhọn đâm người này nhập viện.
Để thực hiện hành vi cướp tài sản, nam thanh niên đã giả danh cảnh sát, bắt 3 vị khách nước ngoài mở túi để kiểm tra rồi cướp tài sản.