Ghi hình khai trương quán nhậu, người đàn ông bị đánh gãy răng

Bản tin 113Thứ Sáu, 08/12/2023 14:05:50 +07:00
(VTC News) -

Người đàn ông bị đánh gãy răng khi ghi hình khai trương quán nhậu có vũ công nhảy múa đăng lên mạng xã hội.

Trưa 8/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với H.T.N (SN 1981, trú phường Thủy Biều, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và N.Đ.L. (SN 2000, trú phường Phước Vĩnh, TP Huế) do hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 13/10/2023, anh Đ.V.K, (SN 1977, trú phường Phước Vĩnh, TP Huế) đến quán C-Beer tại 100 đường Trần Phú (phường Phước Vĩnh, TP Huế) ăn uống cùng 03 người khác.

Thời điểm này quán C-Beer đang tổ chức tiệc khai trương nên có 02 vũ công đến múa. Anh K. chụp, ghi hình ảnh đăng tải lên mạng xã hội và HueS. Anh N. là chủ quán và L. nhân viên đến yêu cầu anh K ra khỏi quán, đồng thời dùng tay, chân đánh anh K gây thương tích ở xương hàm và gãy răng... Sau đó anh K. bỏ chạy, đến trình báo công an.

Cán bộ công an đọc các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N. và L. (Ảnh: Công Quang)

Cán bộ công an đọc các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N. và L. (Ảnh: Công Quang)

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế củng cố hồ sơ, trưng cầu Trung tâm giám định Y khoa - Pháp y tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Kết quả, tỷ lệ thương tích của anh K. là 17%. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Huế tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều 7/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) quyết định tạm giữ hình sự Phạm Văn Phương (SN 1981, chủ cửa hàng quạt Khánh Phương, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) và Lê Văn Hưng (SN 1984, nhân viên cửa hàng) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Đây là 2 kẻ hành hung phóng viên Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội vào ngày 6/6.

Vào 14h25 ngày 6/6, khi nhóm phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chuẩn bị triển khai máy để ghi hình việc mua bán quạt tích điện tại khu vực vỉa hè trước cửa hàng quạt điện tại Đông Các, khu vực Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa (Hà Nội) thì một người đàn ông xông ra, yêu cầu không quay phim, chụp ảnh.

Mặc dù được giải thích khu vực tác nghiệp dưới lòng đường, ở nơi không có biển cấm quay phim, chụp hình nhưng người này vẫn lớn tiếng quát mắng, túm cổ áo và đạp ngã phóng viên quay phim T.T.C của Đài.

Sau đó, một người đàn ông khác cũng tham gia hành hung. Ngay cả khi có người can ngăn, và phóng viên T.T.C nằm gục trên đường, hai kẻ này vẫn tiếp tục đấm đá. Thậm chí, khi phóng viên T.T.C được đồng nghiệp đưa lên xe ô tô của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, những đối tượng này vẫn đi theo xe và uy hiếp.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các phóng viên trình báo Công an phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa và đưa phóng viên T.T.C vào bệnh viện để cấp cứu, điều trị do bị đa chấn thương.

BẢO BẢO
Bình luận
vtcnews.vn