Ghét team building chứng tỏ bạn đã già về tâm hồn

Ý kiếnThứ Năm, 20/07/2023 11:18:19 +07:00
(VTC News) -

Nhiều cô chú sắp về hưu ở công ty tôi vẫn chơi team building rất máu lửa nên không thể nói hoạt động này chỉ dành cho người trẻ, trừ khi bạn đã già về tâm hồn.

Tôi ngạc nhiên về lời than phiền của tác giả Hồng Nhung trong bài “Tôi ghét team building, gần 50 tuổi vẫn phải chơi trò nhí nhố như trẻ con”. Sự ngạc nhiên này xuất phát từ thực tế: Team building ở chỗ tôi rất vui và mọi người đều hào hứng tham gia.

Ở công ty tôi, team building cũng là bắt buộc. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người cảm thấy chán hay khổ sở khi trở thành một phần của các hoạt động tập thể này. Chúng tôi cũng không nghĩ nhiều về mục tiêu cao cả của nó như là tăng cường kết nối để trở thành một đội ngũ vững mạnh, chỉ đơn giản là được lệnh thì tham gia và tham gia thì thấy vui. Có lẽ, sự gắn kết đã tăng lên một cách vô hình sau những giờ phút vui chung ấy.

Quanh năm đã ngồi văn phòng hoặc quán cà phê, không cắm mặt vào máy tính bảng, điện thoại thì cũng căng thẳng “đấu trí” với khách hàng, đối tác, nên vài tiếng đồng hồ hò hét, cười thả ga trong lúc mồ hôi mồ kê nhễ nhại có tác dụng giống như detox tâm trí, tạo sự nhẹ nhõm và cảm giác nhìn ai cũng đáng yêu, thân thiện.

Team building ở công ty tôi rất vui. (Ảnh minh họa)

Team building ở công ty tôi rất vui. (Ảnh minh họa)

Các đồng nghiệp của tôi cũng thuộc nhiều lứa tuổi, “trẻ trâu” mới ra trường có, những người chững chạc thuộc lứa “tam thập nhi lập" có, và những cô chú ngoài 50 tuổi, hoặc sắp về hưu cũng có. Thực tế là với các trò chơi ngoài bãi biển ban ngày, “lớp già” (chúng tôi thường gọi đùa các cô chú như vậy) lại càng máu lửa vì họ không lo giữ da, sợ bắt nắng như các cô gái trẻ. Thi đua giữa các đội, họ cũng hăng hái và hiếu thắng không kém “lũ ngựa non” chúng tôi. Trưởng nhóm của tôi 49 tuổi. Chị nói rằng những trò chơi tập thể này khiến chị thấy mình như trở lại thời thanh xuân vô lo vô nghĩ.

Nói team building chỉ hợp với người trẻ cũng đúng, nhưng đó là nói về độ tuổi của tâm hồn. Team building dành cho những người có tâm hồn trẻ hoặc đang muốn trẻ hóa tâm hồn mình. Nếu bạn ghét team building vì thấy nó quá “nhí nhố, trẻ trâu” thì có nghĩa bạn đã già về tâm hồn. Điều đó rất đáng tiếc.

Quả thật các hoạt động, trò chơi của team building nhiều khi cũng không mới lạ, thậm chí hơi nhạt nhẽo, nhưng nếu nghĩ một cách tích cực thì được chơi cùng nhau cũng đủ vui rồi. Mở lòng ra một chút, không quá xét nét hay khó tính thì tự khắc sẽ thấy nhẹ nhõm. Chơi thôi mà, khổ cái gì chứ?

Tôi cũng biết, team building gây bàn cãi khá nhiều trên các diễn đàn và phương tiện truyền thông vì đâu đó có những trò chơi dung tục, phản cảm. Những trò đó, tôi cũng ghét và tẩy chay, nhưng lỗi thuộc về đội ngũ xây dựng chương trình chứ không phải bản thân team building. Là những người văn minh có tinh thần phản biện, chúng ta có quyền từ chối những trò kém lành mạnh và lên tiếng để loại bỏ nó khỏi đời sống.

Trong kỳ team building tới, bạn Hồng Nhung hãy thử tham gia với một tâm thế mới xem: Đừng nghĩ nhiều về ý nghĩa, mục đích của team building, chỉ đơn giản là đang có một cuộc náo nhiệt và mình tranh thủ tận hưởng. Lúc đó, cái được mà bạn cảm nhận sẽ lớn hơn những gì bạn từng nghĩ rất nhiều.

Trải nghiệm team building của bạn thế nào? Bạn nghĩ gì về ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.

Việt Anh
Bình luận
vtcnews.vn