Gần 7.500 ca mắc Covid-19, Nga tổ chức Ngày Chiến thắng không có cựu chiến binh

Thời sự quốc tếThứ Ba, 07/04/2020 19:03:17 +07:00
(VTC News) -

Nga tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm tăng kỷ lục trong ngày, với 1.154 trường hợp, đưa tổng số bệnh nhân lên 7.497.

Số ca nhiễm nCoV tăng kỷ lục

Hôm 7/3, Nga ghi nhận 1.154 ca nhiễm virus corona chủng mới, đây là mức tăng kỷ lục trong 24 giờ qua, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên 7.497. Trước đó, số ca nhiễm bệnh tại Nga hôm 6/4 là 954.

Đến nay, 59 người đã thiệt mạng do virus tại Nga và ít nhất có 494 người đã hồi phục.

Gần 7.500 ca mắc Covid-19, Nga tổ chức Ngày Chiến thắng không có cựu chiến binh - 1

Số trường hợp nhiễm virus corona chủng mới ở Nga tăng lên 7.497. (Ảnh: TASS)

"Tổng cộng có 7.497 ca nhiễm nCoV đã được ghi nhận tại 81 khu vực thuộc Liên bang Nga. Trong ngày qua, 88 người đã hồi phục và được xuất viện, tuy nhiên lại có 11 bệnh nhân thiệt mạng", Trung tâm ứng phó Covid-19 của Nga cho hay.

Theo Trung tâm ứng phó Covid-19 của Nga, hiện chỉ có 4 khu vực của Nga là Khu tự trị Nenets, Cộng hòa Tuva và Altai và Chukotka chưa ghi nhận các trường hợp nhiễm nCoV.

Cựu binh Nga không thể tham dự Ngày Chiến thắng

Truyền thông Nga hôm 6/4 đưa tin, nước này có thể tổ chức lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng (9/5) vào tháng tới mà không có sự tham dự của các cựu chiến binh.

Theo đó, năm nay Ban tổ chức đề nghị chính phủ không mời cựu chiến binh tham gia các sự kiện kỷ niệm Ngày Chiến thắng, nhất là những người trên 65 tuổi, do lo ngại về các vấn đề sức khỏe xảy ra trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát.

Gần 7.500 ca mắc Covid-19, Nga tổ chức Ngày Chiến thắng không có cựu chiến binh - 2

Các cựu binh Nga có thể không tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng năm nay. (Ảnh: Moskva News Agency)

Những người trên 65 tuổi là nhóm tuổi được cho là có nguy cơ dễ bị nhiễm virus corona chủng mới và có tỉ lệ thiệt mạng cao nhất.

Interfax cho biết, nội dung trên được trích dẫn trong thư của Cố vấn Tổng thống Nga Anton Kobyakov, đồng thời cũng là Trưởng Ban Tổ chức lễ kỷ niệm, gửi cho các Bộ trưởng và Điện Kremlin hôm 27/3.

Trước đó, Nga đang xem xét nhiều phương án, trong đó có việc tổ chức diễu hành trước các khán đài trống hoặc lùi buổi lễ đến cuối năm.

Ngoài các thời điểm lùi sự kiện được lựa chọn là 2/9 và 7/11 được đề cập, một nguồn tin thân cận của Điện Kremlin cho biết, cuộc diễu hành cũng có thể được tổ chức vào ngày 24/6.

Video: Những hy sinh thầm lặng trong cuộc chiến chống virus Corona 

Tuần trước, Điện Kremlin cho biết họ vẫn có kế hoạch tổ chức cuộc diễu hành trong ngày 9/5, song vẫn đang tiếp tục xem xét, đánh giá tình hình trước đà lây lan nhanh của dịch Covid-19 tại nước này.

Tổng thống Vladimir Putin trước đó đã gửi lời mời nhiều nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có cả Tổng thống Mỹ Donald Trump, tới tham dự lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng năm 2020.

Kông Anh(Nguồn: TASS, Moscowtimes)
Bình luận
vtcnews.vn