Gã con rể khai nguyên nhân cầm dao truy sát gia đình vợ ở Hà Tĩnh

Pháp đìnhThứ Ba, 29/09/2020 16:52:00 +07:00
(VTC News) -

Lê Minh Hải khai do mâu thuẫn trong việc chia tiền đền bù đất nên dùng dao truy sát mẹ vợ và chị vợ khiến 2 người thiệt mạng.

Ngày 29/9, Công an TP Hà Tĩnh cho biết đã bàn giao nghi phạm Lê Minh Hải (37 tuổi, ngụ phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) cho Công an tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra vụ 3 mẹ con bị truy sát vào trưa 28/9.

Gã con rể khai nguyên nhân cầm dao truy sát gia đình vợ ở Hà Tĩnh - 1

Lê Minh Hải khai sát hại gia đình vợ do mâu thuẫn trong việc chia tiền đền bù đất.

Theo một cán bộ điều tra, nghi phạm Hải khai nguyên nhân ra tay tàn độc là do mâu thuẫn với gia đình vợ cũ trong việc chia tiền mảnh đất vừa được một dự án làm đường đền bù. Mảnh đất này trước đây Hải được gia đình bên vợ cho mượn để xây dựng nhà ở.

Theo cơ quan điều tra, Hải quê huyện Hưng Nguyên, Nghệ An kết hôn với chị Bùi Thị D., có một con trai. Trong thời kỳ hôn nhân, 2 vợ chồng Hải được bà V. (SN 1949, mẹ chị D.) cho mượn đất ở tổ dân phố 4, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh xây nhà ở.

Năm 2018, do mâu thuẫn, Hải và chị D. ly thân, gửi đơn ly hôn lên tòa án. Người vợ sau đó ra miền Bắc làm việc, Hải đưa con trai đi thuê phòng trọ tại phường Nam Hà.

Gần đây, Hải và một số thành viên trong gia đình bà V. xảy ra tranh cãi chia tiền bạc liên quan việc chia miếng đất trước kia bà cho vợ chồng Hải mượn xây nhà.

Cũng trong sáng ngày xảy ra sự việc, TAND thành phố Hà Tĩnh gửi quyết định đồng ý cho vợ chồng Hải thuận tình ly hôn. Ngay sau khi cầm quyết định ly hôn Hải cầm dao đến nhà vợ cũ để truy sát bà V. và 2 người con gái của bà.

Gã con rể khai nguyên nhân cầm dao truy sát gia đình vợ ở Hà Tĩnh - 2

Rất đông người dân có mặt tại gia đình bà V. để lo hậu sự cho nạn nhân.

Như VTC News đưa tin, khoảng 12h ngày 28/9, người dân phát hiện bà V. cùng 2 con gái là Bùi Thị H. (40 tuổi), Bùi Thị Nh. (47 tuổi) nằm bất động trên vũng máu.

Dù nhanh chóng được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân Bùi Thị Nh. chết trước khi đến bệnh viện.

Đến khuya cùng ngày, chị H. cũng không qua khỏi do vết thương quá nặng. Còn bà V. sau khi được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh chữa trị, sức khỏe đã ổn định .

Sau hơn 4 giờ truy bắt, công an bắt giữ nghi phạm gây ra vụ thảm sát là Lê Minh Hải (con rể bà V.) khi hắn đang lẩn trốn tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

PHAN ẤN
Bình luận
vtcnews.vn