FPT Polytechnic kết nối hàng nghìn việc làm thông qua sự kiện Bee Matching

Doanh nghiệp - Doanh nhânThứ Sáu, 07/04/2023 20:00:00 +07:00
(VTC News) -

Sự kiện này mở ra cơ hội việc làm cho hàng nghìn sinh viên của trường tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành khác.

Sáng 7/4, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển nguồn nhân lực (MOU) giữa Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cùng gần 70 doanh nghiệp diễn ra đồng loạt tại các cơ sở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Buôn Mê Thuột. 

Tham gia ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển nguồn nhân lực là các doanh nghiệp hàng đầu và năng động trong các ngành Công nghệ thông tin, Quản trị khách sạn, Bảo hiểm, Kỹ thuật, Du lịch, Truyền thông, Giải trí... như FPT Telecom, Viettel, Nashtech, Appota, Khách sạn Pan Pacific Hanoi, Khách sạn Dolce by Wyndham; Manulife, LG Display Hải Phòng...

FPT Polytechnic kết nối hàng nghìn việc làm thông qua sự kiện Bee Matching - 1

Tại nhiều điểm ký kết, các doanh nghiệp tham gia sẽ ký trực tiếp trên nền tảng online, không sử dụng giấy tờ. 

Các doanh nghiệp tham gia ký kết hợp tác phát triển nguồn nhân lực với FPT Polytechnic cam kết tiếp nhận những bạn sinh viên đủ điều kiện vào làm việc tại các vị trí phù hợp; cử chuyên gia hướng dẫn sinh viên làm việc trong các kỳ thực tập, tham gia hỗ trợ, tư vấn FPT Polytechnic trong việc phát triển và hoàn thiện chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp. 

Về phía nhà trường, FPT Polytechnic thúc đẩy giới thiệu sinh viên chất lượng tới doanh nghiệp theo nhiều đợt; giới thiệu các doanh nghiệp với sinh viên và có các tiếp xúc sâu hơn thông qua các buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp...

Chia sẻ về vai trò của doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo và phát triển của FPT Polytechnic, thầy Vũ Chí Thành, hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Với triết lý “Thực học – Thực nghiệp”, FPT Polytechnic luôn coi doanh nghiệp là một phần tất yếu cấu thành trong chương trình học, luôn kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp để sinh viên rút ngắn thời gian thích ứng và phát huy năng lực của mình tại nơi làm việc. 

Mới đây, chúng tôi đã xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu đối tác doanh nghiệp của tất cả các cơ sở trên toàn quốc. Thông qua hệ thống này, sinh viên có thể thực tập, ứng tuyển tại địa phương của mình cũng như các tỉnh/thành phố khác.

Sự kiện ký kết MOU với các doanh nghiệp hôm nay là sự tiếp nối, củng cố mối quan hệ sâu sắc giữa nhà trường với hơn doanh nghiệp, nhằm mang lại nhiều cơ hội hơn nữa cho các bạn sinh viên".

FPT Polytechnic kết nối hàng nghìn việc làm thông qua sự kiện Bee Matching - 2

Thầy Vũ Chí Thành, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác với doanh nghiệp. 

Chia sẻ về sự hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường, chị Bùi Thị Hằng, Giám đốc Nhân sự Appota cho biết: “Appota đã hợp tác với FPT Polytechnic từ 2016 đến nay. Mỗi lần trở lại, tôi đều cảm nhận một không khí, một sắc màu, một phong cách hoàn toàn mới, khác hẳn với những lần trước đây. 

Sự kiện năm nay các bạn sinh viên tham gia đông hơn, nhiều bạn trẻ năng động, tham gia vào các hoạt động của trường nhiều hơn. Đó cũng là điều giữ chân Appota gắn bó với sinh viên FPT Polytechnic trong 7 năm qua: năng lực và sự trải nghiệm trong quá trình học của các bạn là rất khác biệt, thực tế chứ không chỉ dừng lại ở lý thuyết suông. Khi trải qua những bài test đánh giá năng lực, ứng dụng thực tế, các bạn cũng thể hiện rất tốt”.

FPT Polytechnic kết nối hàng nghìn việc làm thông qua sự kiện Bee Matching - 3

Chị Bùi Thị Hằng, Giám đốc Nhân sự Appota đánh giá cao fomat sự kiện tuyển dụng và chất lượng sinh viên ứng tuyển.

FPT Polytechnic kết nối hàng nghìn việc làm thông qua sự kiện Bee Matching - 4

Cùng với việc ký kết hợp tác phát triển nguồn nhân lực, sáng ngày 7/4, các doanh nghiệp cũng tiến hành phỏng vấn sinh viên FPT Polytechnic cho nhiều vị trí khác nhau. Hơn 4000 lượt nghìn sinh viên của trường tham gia sự kiện này, hứa hẹn hàng trăm việc làm, vị trí công việc có được sau đó. 

Điều đặc biệt, đại diện nhà trường sẽ kiểm tra CV của tất cả các bạn sinh viên trước khi các bạn đến bàn phỏng vấn tuyển dụng. Tại mỗi bàn phỏng vấn, ngoài nhà tuyển dụng và sinh viên sẽ có giảng viên kỹ năng mềm hoặc thành viên BTC ghi nhận, đánh giá chất lượng cuộc phỏng vấn. Dựa trên những ghi nhận này, giảng viên sẽ đưa ra những phương án cải tiến kỹ năng phỏng vấn cho sinh viên sau sự kiện. 

Bảo Anh
Bình luận
vtcnews.vn