Flappy Bird sẽ bị khai tử: Hà Đông đang tạo scandal?

Kinh tếChủ Nhật, 09/02/2014 10:58:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ có 1% Flappy Bird sẽ bị khai tử và đây sẽ là một trong những scandal mà Nguyễn Hà Đông sử dụng nhằm đẩy độ "hot" của game lên hơn nữa, một chuyên gia về game phỏng đoán.

Mới đây thông qua tài khoản Twitter của mình, tác giả của Flappy Bird, Nguyễn Hà Đông đã cho biết sẽ gỡ bỏ tựa game này khỏi các kho ứng dụng dành cho thiết bị di động App Store và Google Play. Với quyết định này khả năng tồn tại của Flappy Bird được đặt một dấu hỏi lớn.

Bản thân Nguyễn Hà Đông chỉ khẳng định sẽ xóa Flappy Bird khỏi các kho ứng dụng trên và không bán nó cho hãng game nào khác, ngoài ra không tiết lộ bất cứ thông tin gì về tương lai của tựa game này. Tại thời điểm này, việc liên hệ với Đông là rất khó khăn khi anh này từ chối trả lời các câu hỏi của giới truyền thông về tựa game của mình.
Dự đoán về lý do gỡ bỏ Flappy Bird, các phương tiện truyền thông nước ngoài cũng cho rằng khả năng lớn nằm ở vấn đề bản quyền. Flappy Bird được đồn đoán rằng sẽ gặp rắc rối lớn từ Nintendo (Nhật Bản) khi sử dụng các hình ảnh đã được bảo hộ của hãng này.
Trước thông tin Flappy Bird sẽ bị xóa khỏi các kho ứng dụng di động, ông Đào Quang Tuấn, Giám đốc trung tâm giải trí của VTC Mobile, cho rằng hiện tựa game đang rất thành công tuy nhiên nội dung lại có nhiều thứ vi phạm bản quyền chính vì vậy nếu xóa đi thì chắc chắn nhằm hạn chế rắc rối từ vấn đề này.
Mặt khác, ông Tuấn cũng cho biết thêm, dù có xóa Flappy Bird tại thời điểm này thì tác giả vẫn có thể kiếm tiếp tục kiếm tiền từ game. Bởi xóa game thì chỉ hạn chế người chơi mới, còn với lượng người dùng đã có cũng đủ để tạo nguồn thu tương đối.
Theo một thống kê mới đây trung bình mỗi ngày Flappy Bird có khoảng 10 triệu người chơi với doanh thu quảng cáo hơn 1 tỷ đồng/ngày.
Tuy nhiên giám đốc một công ty chuyên về game mobile (đề nghị ẩn danh) lại đưa ra ý kiến khác, theo ông này chỉ có 1% Flappy Bird sẽ bị khai tử. Theo đó, đây sẽ là một trong những scandal mà Nguyễn Hà Đông sử dụng nhằm đẩy độ "hot" của game lên hơn nữa, từ đó giới truyền thông sẽ có chuyện để nói và Flappy Bird sẽ càng có thêm nhiều người chơi.
Ông này cũng đưa ra dự đoán khả năng Flappy Bird bị rút khỏi App Store và Google Play là hoàn toàn có thể xảy ra nhưng tựa game này vẫn sẽ được phát triển sau đó.
"Có lẽ chỉ vài ngày nữa Flappy Bird sẽ tái xuất với phiên bản mới, các nội dung vi phạm bản quyền sẽ được loại bỏ", vị giám đốc này nhận định.
Còn theo giới luật sư, dù có gỡ bỏ thì khả năng Flappy Bird bị kiện bản quyền vẫn có thể xảy ra bởi các thông tin hình ảnh nội dung vi phạm đã được đăng tải đầy đủ trên các phương tiện truyền thông. Đây là những bằng chứng không thể xóa bỏ nếu bên đơn muốn kiện tựa game này.
Về phía cộng đồng mạng Việt, đa phần ý kiến đều cho rằng đã đến lúc Nguyễn Hà Đông nên dừng lại, vận may mà Flappy Bird mang lại đã rất lớn và là ước mơ của hàng triệu người.
Bình luận
vtcnews.vn