EURO 2020 ngày 21/6: Italy xô đổ loạt kỷ lục, hậu vệ Xứ Wales lập cột mốc buồn

Euro 2020Thứ Hai, 21/06/2021 07:37:00 +07:00
(VTC News) -

Italy lập loạt kỷ lục sau trận thắng Xứ Wales 1-0, trong khi hậu vệ Ethan Ampadu trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử phải nhận thẻ đỏ ở EURO.

Sau loạt trận đêm qua, Italy và Xứ Wales đã giành 2 tấm vé đi tiếp tại bảng A, trong khi Thuỵ Sĩ vẫn còn cơ hội là một trong số các đội đứng thứ 3 có điểm số cao nhất.

Italy xô đổ kỷ lục

Sau trận thắng Xứ Wales, Italy trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử các vòng chung kết EURO toàn thắng và giữ sạch lưới ở giai đoạn vòng bảng (ghi được 7 bàn và không phải nhận bàn thua nào).

EURO 2020 ngày 21/6: Italy xô đổ loạt kỷ lục, hậu vệ Xứ Wales lập cột mốc buồn - 1

Đội tuyển Italy thiết lập loạt kỷ lục sau chiến thắng 1 - 0 trước Xứ Wales.

Chưa dừng ở đó, đội quân màu áo thiên thanh còn cân bằng kỷ lục mọi thời đại của tuyển Italy tạo nên dưới thời HLV Vittorio Pozzo từ năm 1935 đến 1939 với 30 trận bất bại. Lần gần nhất Azzurri phải nhận thất bại là vào tháng 9/2018 khi họ để thua Bồ Đào Nha 0-1 tại vòng bảng UEFA Nations League.

Azzurri tiếp tục gia tăng kỷ lục thắng và giữ sạch lưới lên con số 11 trận liên tiếp. Trong quãng thời gian này, Azzurri đã ghi 30 bàn. Cầu thủ gần nhất chọc thủng lưới Italy là tuyển thủ Hà Lan - Donny van de Beek, trong trận đấu tại Nations League tháng 9/2020.

Tại vòng bảng, HLV Roberto đã sử dụng 25 cầu thủ khác nhau sau 3 lượt trận. Người duy nhất chưa vào sân là thủ môn số 3 Alex Meret.

Ngoài ra, trong chuỗi thành tích ấn tượng của đoàn quân áo thiên thanh, Italy chưa từng thua sau khi dẫn trước đối thủ từ năm 2013 đến nay. Theo đó, Azzurri bất bại trong mọi trận đấu họ dẫn trước (39 thắng, 12 hòa) tính từ thời điểm đó.

Sao Xứ Wales nhận thẻ đỏ lịch sử

Hậu vệ Xứ Wales, Ethan Ampadu, lập kỷ lục "đáng quên" trong lịch sử các kỳ EURO sau khi bị trọng tài truất quyền thi đấu.

Ampadu đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở các vòng chung kết EURO. Thời điểm bị thẻ đỏ phải rời sân, tuyển thủ Xứ Wales mới 20 tuổi 279 ngày.

EURO 2020 ngày 21/6: Italy xô đổ loạt kỷ lục, hậu vệ Xứ Wales lập cột mốc buồn - 2

Ethan Ampadu đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở các vòng chung kết EURO.

Ethan Ampadu sinh năm 2000 thuộc biên chế Chelsea, nhưng thi đấu dưới dạng cho mượn trong màu áo Sheffield United ở mùa 2020/21. Trước khi được đá chính trong trận gặp Italy, Ethan Ampadu chỉ vào sân trong thời gian đá bù giờ ở lượt trận đầu tiên. Anh vào thay Aaron Ramsey ở phút 90+3 trận Xứ Wales hòa Thụy Sỹ 1-1. Tại lượt trận thứ 2, Ampadu cũng chỉ đá 17 phút cuối trận Xứ Wales đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 2 bàn không gỡ.

HLV Robert Page đã bắt đầu tin dùng Ethan Ampadu sau từng trận đấu tại EURO 2020. Đáng tiếc là ở lượt đấu quyết định đến khả năng đi tiếp của Xứ Wales, Ampadu lại không giữ được sự tỉnh táo cần thiết dẫn đến việc phải nhận thẻ đỏ.

Với việc chỉ thua Italy với tỷ số tối thiểu, Xứ Wales đã giành vé đi tiếp vào vòng knock-out. Kết thúc vòng bảng, Xứ Wales có cùng 4 điểm như Thụy Sỹ nhưng họ xếp ở vị trí thứ 2 do hơn về chỉ số phụ.

Kông Anh
Chuyên đề: Euro 2020
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp