Duy Mạnh: Chúng tôi đang cố gắng trau dồi để hiểu hết ý đồ của HLV Troussier

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 11/06/2023 19:16:12 +07:00
(VTC News) -

Trung vệ Duy Mạnh cho biết toàn đội vẫn đang nỗ lực thích nghi với triết lý của HLV Philippe Troussier.

"Sơ đồ 3 trung vệ đang rất được ưa chuộng trên thế giới. Các thủ môn cũng tập chơi chân nhuần nhuyễn. Chúng tôi đang cố gắng trau dồi qua từng buổi tập để hiểu hết ý đồ mà HLV đề ra", trung vệ Duy Mạnh chia sẻ về những khác biệt trong triết lý của HLV Troussier.

Đây là đợt tập trung đội tuyển lần thứ hai của Duy Mạnh dưới thời HLV Troussier. Tuy nhiên ở lần tập trung trước, toàn đội chỉ có ít ngày tập luyện để làm quen với HLV mới. Lần này các thành viên đội tuyển quốc gia phải sớm nắm bắt triết lý của thuyền trưởng người Pháp trước khi hướng đến các trận đấu giao hữu trong tháng 6.

"Nhiệm vụ sẽ khó khăn hơn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng tập luyện thật tốt, thi đấu thật tốt để mang lại niềm vui cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam", Duy Mạnh nói thêm.

Duy Mạnh: Chúng tôi đang cố gắng trau dồi để hiểu hết ý đồ của HLV Troussier - 1

Duy Mạnh chia sẻ ở buổi tập chiều 11/6.

Ở đợt tập trung này, HLV Troussier thực hiện cách làm khá đặc biệt, khác với người tiền nhiệm Park Hang Seo. Ông Troussier cho cả hai đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam tập chung dưới sự chỉ đạo của một ban huấn luyện. Duy Mạnh cho rằng đây là một trải nghiệm tốt với cả hai đội tuyển.

"Các em U23 sẽ học hỏi thêm phần nào đó từ đàn anh. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng san sẻ, trau dồi kinh nghiệm cho các em từ các đấu trường đã trải qua", Duy Mạnh cho biết.

Về hai trận đấu giao hữu với Hong Kong (Trung Quốc) và Syria, trung vệ CLB Hà Nội khẳng định sẽ cố gắng tiếp thu thông tin từ ban huấn luyện để thi đấu và mang về kết quả tốt nhất.

"Nhiều người nghĩ Hong Kong và Syria không quá mạnh nhưng bóng đá không thể nói trước điều gì. Đội tuyển Việt Nam đang trộn lẫn những cầu thủ kinh nghiệm như chúng tôi hay các em trẻ để tìm ra những con người tốt nhất hướng đến hai trận đấu tới", Duy Mạnh nói.

Văn Hải
Bình luận
vtcnews.vn