Nhâm Mạnh Dũng: Quang Hải vẫn là ngôi sao của tuyển Việt Nam

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 10/06/2023 19:43:24 +07:00
(VTC News) -

Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng cho rằng Nguyễn Quang Hải không có cơ hội ra sân ở Ligue 2 nhưng vẫn là ngôi sao của đội tuyển Việt Nam.

"Với trường hợp của Nguyễn Quang Hải, tôi cho rằng anh ấy vẫn là ngôi sao của đội tuyển Việt Nam dù không được ra sân nhiều ở Pháp. Quang Hải đang có thể trạng tốt và những gì thể hiện trên sân tập không có gì thay đổi", tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng chia sẻ trước buổi tập chiều 10/6 của đội tuyển Việt Nam.

Quang Hải là tâm điểm trong đợt tập trung FIFA Days tháng 6/2023 của đội tuyển Việt Nam. Anh trải qua mùa giải không thành công trong màu áo Pau FC ở Pháp. Tiền vệ sinh năm 1997 chỉ ra sân trong khoảng 254 phút ở 12 trận đấu. Anh ghi được 1 bàn thắng và không để lại dấu nào về chuyên môn.

Nhâm Mạnh Dũng: Quang Hải vẫn là ngôi sao của tuyển Việt Nam - 1

Quang Hải là ngôi sao của đội tuyển Việt Nam.

Cầu thủ này gặp áp lực phải lấy lại phong độ và thể hiện tốt trong 2 trận giao hữu sắp tới của đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Troussier đưa ra phương pháp khá đặc biệt ở đợt tập trung lần này khi U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam cùng tập luyện với số lượng cầu thủ lớn trên sân.

Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng đánh giá: "Thuận lợi lúc này là lứa U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia Việt Nam là 2 lứa cầu thủ kế cận nhau. Chúng tôi đều hướng mục tiêu chung là vòng loại World Cup 2026. Cũng có những khó khăn khi số lượng cầu thủ khá đông. Chúng tôi phải tập trung lắng nghe, chú ý, để thực hiện đúng yêu cầu giáo án mà huấn luyện viên trao đổi".

Bản thân cầu thủ của Viettel FC chưa thực sự hài lòng với phong độ của bản thân. Đây là lần đầu tiên Mạnh Dũng được tập trung cùng đội tuyển Việt Nam. Anh đang nỗ lực làm quen với triết lý mới và cách tập luyện mới.

"Những buổi tập vừa qua, HLV Troussier chủ yếu dạy chúng tôi kiểm soát bóng, cách nhận bóng để hướng về phía trước, mở tư thế sao cho tốt nhất. Ngoài ra, chúng tôi tập chuyền bóng, thi đấu đối kháng và chia nhóm. Tôi nghĩ mọi người có cơ hội như nhau dưới thời HLV Troussier. Mỗi HLV có triết lý khác nhau và thầy Troussier thì mong muốn phát triển bóng và kiểm soát bóng nhiều hơn", Mạnh Dũng nói.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu gặp đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 15/6. Đến ngày 20/6, thầy trò HLV Troussier sẽ chạm trán đội tuyển Syria.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn