Được mùa: Rau xanh giảm tới 50%

Kinh tếThứ Năm, 21/06/2012 08:04:00 +07:00

Mấy ngày gần đây, giá rau xanh tại các chợ trên địa bàn Hà Nội đồng loạt giảm mạnh. Đa phần giá đã giảm một nửa, có loại giá giảm chỉ còn 1/3 so với tuần trước.

Mấy ngày gần đây, giá rau xanh tại các chợ trên địa bàn Hà Nội đồng loạt giảm mạnh. Đa phần giá đã giảm một nửa, có loại giá giảm chỉ còn 1/3 so với tuần trước.

Lý giải về vấn đề này, cô Đỗ Thị Lan, chủ sạp rau tại chợ đầu mối Dịch Vọng (Cầu Giấy, HN) cho biết: “Diện tích rau bị hỏng, giập nát sau trận mưa lớn kéo dài vừa qua đã dần hồi phục. Lượng rau đổ về các chợ ngày càng nhiều. Nguồn cung dồi dào khiến giá rau xanh tại các chợ giảm mạnh”.

Chị Tám, một tiểu thương chuyên bán rau tại chợ Cổ Nhuế (Từ Liêm, HN), giải thích: “Giá rau giảm mạnh một mặt do nguồn cung cho các chợ khá dồi dào, hàng không còn khan hiếm như trước. Mặt khác, do thời điểm này, sinh viên của các trường đại học hầu hết đã bước vào kỳ nghỉ hè, số lượng sinh viên lưu lại Hà Nội rất ít khiến hàng bán chậm nên rau xanh giá cũng dần hạ nhiệt”.
 
Khảo sát giá rau xanh tại chợ Dịch Vọng, các loại rau đang có xu hướng giảm giá mạnh. Hầu hết giá giảm đi một nửa, có loại giá giảm còn 1/3 so với thời điểm cuối tuần trước.
 
Hiện ở chợ này, rau cải ngọt, cải chip giá chỉ còn 12.000 đồng/kg, giảm 8.000 đồng/kg; rau muống 3.000 đồng/mớ, giảm 1.000 đồng/mớ; rau dền 5.000 đồng/2 mớ, giảm 1.500 đồng/mớ; rau mùng tơi 1.500 đồng/mớ, giảm 2.500 đồng/mớ; rau đay, rau ngót còn 1.000 đồng/mớ, giảm 2.000 đồng/mớ; dưa chuột giảm 2.000 đồng/kg, xuống còn 4.000 đồng/kg; chanh tươi giảm 5.000 đồng/kg, xuống 15.000 đồng/kg.

 

 
Tại chợ Phùng Khoang (Từ Liêm, HN), rau su su giá chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 7.000 đồng/kg; quả su su còn 3.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg; bắp cải 5.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg; cà chua giá 8.000 – 10.000 đồng/kg tùy loại, giảm 2.000 đồng/kg; khoai tây 7.000 đồng/kg, giảm 4.000 đồng/kg; bầu, bí đao giảm 3.000 đồng/kg, xuống còn 5.000 đồng/kg…

Trong khi rau xanh tại các chợ trên địa bàn Hà Nội liên tục giảm giá mạnh do nguồn cung dồi dào thì giá thịt lợn vẫn đứng yên mặc dù giá lợn hơi xuất chuồng tại các tỉnh như Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ… và một số huyện ngoại thành của Hà Nội đã giảm đi nhiều trong thời gian vừa qua.
 
Tại chợ Cổ Nhuế, giá thịt lợn vẫn ổn định, không có dấu hiệu giảm trong thời gian tới. Hiện thịt lợn thăn tại đây có giá 100.000 đồng/kg; thịt mông, ba chỉ, vai giá 90.000 đồng/kg; sườn giá 80.000 – 90.000 đồng/kg. Thịt bò giá 200.000 đồng/kg loại ngon, loại thường giá dao động từ 160.000 – 180.000 đồng/kg. Thịt gà công nghiệp giá 45.000 – 60.000 đồng/kg tùy loại. Riêng chợ Dịch Vọng, thịt gà loại này giá chỉ có 30.000 đồng/kg.
 
Hầu hết các tiểu thương tại các chợ đều nhận định giá thịt tại chợ cao hơn rất nhiều so với giá thịt lợn hơi xuất chuồng là do thương lái thao túng, mua lợn hơi vớ giá rẻ rồi xuất thịt bán cho các tiểu thương tại chợ với giá cao.
 
Tại chợ Nghĩa Tân, giá các loại thủy sản cũng tương đối ổn định. Theo đó, cá trôi giá từ 35.000 – 40.000 đồng/kg tùy loại; cá rô phi 30.000 đồng/kg loại to, loại nhỏ giá 27.000 đồng/kg; cá chép giá 50.000 đồng/kg, tôm sú giá 140.000 đồng/kg loại to, loại nhỏ giá chỉ có 110.000 đồng/kg. Riêng cua đồng giá lại giảm 10.000 đồng/kg, xuống còn 100.000 đồng/kg loại ngon…

Theo Vietnamnet
 

Bình luận
vtcnews.vn