Dùng tiếng dân tộc để đưa bảo hiểm đến đồng bào vùng cao Thừa Thiên - Huế

Đời sốngThứ Hai, 11/12/2023 12:23:00 +07:00
(VTC News) -

Để đưa được chính sách ưu việt của bảo hiếm xã hội tự nguyện đến bà con vùng cao Thừa Thiên - Huế, ngành BHXH tỉnh này dùng tiếng dân tộc bản địa để tuyên truyền.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách ưu việt và đầy tính nhân văn cho lao động tự do được tham gia và hưởng chế độ lương hưu khi hết tuổi lao động.

Để chính sách an sinh này đến với người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, ngành Bảo hiểm xã hội 2 huyện miền núi Nam Đông và A Lưới (Thừa Thiên - Huế) đẩy mạnh truyền thông, giúp người dân tiếp cận với các chính sách của Nhà nước.

Bảo hiểm xã hội huyện A Lưới cho biết, địa phương này có trên 75% là người đồng bào dân tộc thiểu số. Tính đến hết tháng 11/2023, toàn huyện có gần 3.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đạt 97,60% so với kế hoạch giao. Hơn 1.700 người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 76% kế hoạch; gần 48.000 người tham gia Bảo hiểm y tế, đạt 99,54% so với kế hoạch giao năm 2023.

Đời sống của người dân huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn và khó có cơ hội tiếp cận Bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm y tế hộ gia đình. (Ảnh: Văn Dinh)

Đời sống của người dân huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn và khó có cơ hội tiếp cận Bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm y tế hộ gia đình. (Ảnh: Văn Dinh)

Theo đoàn cán bộ và nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế xã A Ngo (huyện A Lưới) đến tuyên truyền chính sách bảo hiểm cho các hộ dân là người dân tộc thiểu sổ mới thấy được nỗi vất vả khó khăn trong công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm tại đây.

Trên 80% hộ dân sống phụ thuộc vào nương rẫy, chăn nuôi quy mô hộ gia đình nên không những không có điều kiện tham gia BHXH tự nguyện, mà tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy, khi ốm đau, bệnh tật người dân không có bảo hiểm y tế để khám, chữa bệnh, không có tiền chi trả viện phí nên nhiều trường hợp tự điều trị ở nhà, dẫn đến bệnh tình ngày càng nặng và nguy hiểm đến tính mạng. 

Chị Hồ Thị Rèng (xã A Ngo, huyện A Lưới) cho bết: “Nhà có 6 người, sống phụ thuộc vào 2 sào ruộng và chăn nuôi lợn rừng, thu nhập không đủ ăn và trang trải tiền học cho 2 con, lấy đâu ra tiền mà mua bảo hiểm. Vẫn biết sau này già sẽ nghèo khó, khi ốm đau không có thẻ bảo hiểm y tế để khám, chữa bệnh, nhưng do không có tiền nên không thể tham gia”.

Tương tự như A Lưới thì đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) cũng còn nhiều khó khăn. (Ảnh: Minh Tích)

Tương tự như A Lưới thì đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) cũng còn nhiều khó khăn. (Ảnh: Minh Tích)

Bà Hồ Thị Mai - Phó Chủ tịch UBND xã A Ngo chia sẻ, với đặc thù là huyện miền núi, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, vì vậy việc khai thác, phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức.

Do đó, chính quyền địa phương cùng với Bảo hiểm xã hội huyện A Lưới nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp, tổ chức các buổi đối thoại, bám làng, bám bản để đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng, trong đó chú trọng tuyên truyền bằng tiếng dân tộc nhằm đưa chính sách an sinh của Đảng đến với đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiêu biểu như cuối tháng 11/2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với huyện A Lưới tổ chức buổi đối thoại, giới thiệu về những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Những nội dung cơ bản về chính sách Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; giới thiệu về mức đóng, phương thức đóng, quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và chính sách ưu việt của Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân tộc Tày, Mường và Tà Ôi... Ngay trong buổi đối thoại, có nhiều hộ dân hiểu và tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Tại huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) cùng với đội ngũ cán bộ, tuyên truyền viên của Bảo hiểm xã hội, các trưởng thôn, trưởng bản cũng phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động, phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Đây là cách làm hiệu quả, phù hợp với tập quán sinh hoạt mang tính chất cộng đồng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trình độ dân trí không đồng đều. Với cách làm trên, những khoảng cách về địa lý, ngôn ngữ  được xóa bỏ.

Để tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội hiệu quả, Bảo hiểm xã hội huyện Nam Đông lựa chọn những cán bộ tuyên truyền có khả năng truyền đạt bằng tiếng dân tộc, hiểu được phong tục, tập quán của các dân tộc trên địa bàn để tham gia tuyên truyền, vận động.

Ngành Bảo hiểm xã hội Thừa Thiên - Huế dùng nhiều biện pháp để tuyên tuyền chính sách bảo hiểm đến với bà con dân tộc thiểu số. (Ảnh: Thục Trinh)

Ngành Bảo hiểm xã hội Thừa Thiên - Huế dùng nhiều biện pháp để tuyên tuyền chính sách bảo hiểm đến với bà con dân tộc thiểu số. (Ảnh: Thục Trinh)

Thông qua trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ giải thích cho người dân, con, cháu hiểu rõ lợi ích khi tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Theo BHXH tỉnh Thừa Thiên - Huế, xác định công tác truyền thông có vai trò quan trọng, thời gian qua, truyền thông chính sách, pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế của ngành luôn được ưu tiên tập trung các nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành liên quan.

Tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể; cơ quan thông tấn báo chí từ Trung ương đến địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác truyền thông trên địa bàn, đặc biệt là truyền thông bằng tiếng dân tộc cho người dân tộc thiểu số tại 2 huyện miền núi Nam Đông và A Lưới.

Nội dung, hình thức truyền thông được đổi mới theo hướng đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng nhóm người, vùng miền; được tiến hành thường xuyên, liên tục, tạo sự đồng thuận và lan tỏa truyền cảm hứng, như: đối thoại, tư vấn trực tiếp, mạng xã hội, hệ thống tổng đài hỗ trợ của Bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện…

Ngoài ra, các hội nghị được tổ chức tại những địa điểm, thời gian linh hoạt, phù hợp với từng bản địa dân cư và được tuyên truyền bằng tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số.

Giải pháp để phát triển đối tượng tham gia nữa đó là chủ động đẩy mạnh truyền thông về gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Qua đó, góp phần lan tỏa, phát huy tinh thần tương thân tương ái, vận động, thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm làm công tác thiện nguyện, giúp đỡ những người yếu thế, khó khăn được tham gia Bảo hiểm xã hôi, Bảo hiểm y tế cùng chung tay xây dựng hệ thống an sinh xã hội bao phủ tới người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

BẢO HƯNG
Bình luận
vtcnews.vn