Đức đề xuất luật cấm dùng khăn trùm đầu đối với phụ nữ Hồi giáo

Thế giớiThứ Bảy, 12/12/2015 07:35:00 +07:00

Đức cần có các biện pháp cụ thể để quản lý tốt khoảng 1 triệu người nhập cư vào nước này trong năm 2015.

Đức cần có các biện pháp cụ thể để quản lý tốt khoảng 1 triệu người nhập cư vào nước này trong năm 2015.

Tờ Le Figaro của Pháp đưa tin, Đảng cầm quyền Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Đức thời gian tới sẽ đề xuất Luật cấm dùng khăn trùm đầu tại nơi công cộng đối với phụ nữ Hồi giáo tại nước này.
Gia đình một người tị nạn Syria tại Đức
Gia đình một người tị nạn Syria tại Đức 
Nhiều thành viên của Đảng CDU yêu cầu trước thời điểm bầu cử địa phương vào tháng 3/2016, Đức cần có các biện pháp cụ thể để quản lý tốt khoảng 1 triệu người nhập cư vào nước này trong năm 2015, mà chủ yếu là đến từ các quốc gia Hồi giáo như Syria, Iraq, Afghanistan.

Đảng CDU cho rằng, việc dùng khăn trùm đầu tại nơi công cộng của phụ nữ Hồi giáo thể hiện việc các cá nhân này chưa thực sự sẵn sàng hòa nhập vào một xã hội mở cửa, dân chủ như Đức.

Trước Đức, Pháp cũng đã ban hành Luật cấm phụ nữ mang khăn trùm đầu tại nơi công cộng từ ngày 11/4/2011.

Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn