Đức Chinh nghỉ thi đấu 6 tháng, lỡ vòng loại World Cup 2022

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 29/12/2021 13:28:09 +07:00
(VTC News) -

Đức Chinh phải nghỉ thi đấu 6 tháng để hồi phục hoàn toàn sau chấn thương dây chằng gặp phải ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2020.

Tiền đạo Đức Chinh dính chấn thương trong cuộc so tài Việt Nam vs Thái Lan ở bán kết lượt về AFF Cup 2020. Sau khi chụp chiếu và chẩn đoán tình hình, tiền đạo sinh năm 1997 được xác định phải nghỉ thi đấu 6 tháng để điều trị dứt điểm chấn thương đứt dây chằng chéo sau đầu gối.

Dự kiến, Đức Chinh phải đợi đến tháng 6/2022 để trở lại, đồng nghĩa sẽ bỏ lỡ 4 trận còn lại của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, lần lượt gặp các đối thủ Australia, Trung Quốc, Oman và Nhật Bản. Đức Chinh cũng không thể thi đấu lượt đi V-League 2022 trong màu áo CLB Bình Định, phải chờ tới giai đoạn lượt về.

Đức Chinh nghỉ thi đấu 6 tháng, lỡ vòng loại World Cup 2022 - 1

Đức Chinh chấn thương nặng. 

Đây là tổn thất lớn với tuyển Việt Nam. Đức Chinh thi đấu khá tốt trong 2 trận gặp Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2020 với khả năng càn lướt, tì đè và thi đấu xông xáo. Ở trận lượt về, Đức Chinh chấn thương sau pha va chạm với cầu thủ Thái Lan và tiếp đất lỗi, sau đó phải rời sân để nhường chỗ cho Công Phượng. 

Với chấn thương của Đức Chinh, hiện HLV Park Hang Seo chỉ còn trong tay Tiến Linh là cầu thủ khả dĩ nhất cho vị trí tiền đạo cắm. Đầu năm 2022, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Australia (27/1) và Trung Quốc.

Sau khi về nước cuối tuần này và hoàn thành cách ly, các cầu thủ sẽ được về nghỉ ngơi 1 tuần, rồi trở lại tập trung cho vòng loại World Cup 2022.

 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn