Tuyển Việt Nam tiêm vaccine mũi 3 trước trận đấu Australia, Trung Quốc

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 29/12/2021 09:00:24 +07:00
(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam được tạo điều kiện tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ ba trước 2 trận đấu vòng loại World Cup 2022 vào cuối thangs1.

Sau khi dừng chân ở bán kết AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam sẽ về nước vào ngày 31/12. Trong thời gian cách ly sau nhập cảnh, các thành viên của đội tuyển được tạo điều kiện tiêm mũi thứ ba vaccine COVID-19.

Thầy trò HLV Park Hang Seo có thêm khoảng 1 tuần nghỉ ngơi trước khi tập trung trở lại vào giữa tháng 1 để chuẩn bị cho loạt trận vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Australia trên sân khách ngày 27/1 và trở về sân nhà đấu Trung Quốc ngày 1/2 (mùng Một Tết Âm lịch).

Tuyển Việt Nam tiêm vaccine mũi 3 trước trận đấu Australia, Trung Quốc - 1

ĐT Việt Nam được tiêm vaccine mũi 3 trước trận gặp Australia.

Đội tuyển Việt Nam lúc này vẫn ở lại Singapore để chờ đến lịch về nước, do số lượng chuyến bay bị hạn chế trong bối cảnh dịch COVID-19. HLV Park Hang Seo và các học trò kết thúc hành trình tại AFF Cup 2020 bằng trận hòa Thái Lan với tỉ số 0-0 ở bán kết lượt về cách đây 3 ngày.

Hôm qua, đội ngũ y tế của đội tuyển Việt Nam đưa 2 cầu thủ gặp chấn thương đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả chụp cho thấy tiền đạo Hà Đức Chinh bị rách bán phần dây chằng chéo sau. Đây là chấn thương mà anh gặp phải ở cuối hiệp 1 trận gặp Thái Lan.

Cầu thủ này không phải lên bàn mổ, nhưng sẽ nghỉ thi đấu vài tuần mới có thể trở lại tập luyện. Nhiều khả năng Đức Chinh sẽ không kịp bình phục để tham dự 2 trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, Duy Mạnh cần tiếp tục theo dõi, kiểm tra thêm về dây chằng. Khớp vai của hậu vệ này đã ổn định sau vài ngày dưỡng thương và anh cần tiếp tục duy trì tập phục hồi, cải thiện vùng gân cơ khớp vai để tránh tái phát.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp