Đức chấp nhận các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 22/04/2023 08:03:46 +07:00

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng Ukraine có quyền tiến hành các cuộc tấn công và mở chiến dịch quân sự vào lãnh thổ Nga.

Ukraine được cho là đã tiến hành nã pháo vào một số khu vực biên giới của Nga sau khi Moskva tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào cuối tháng 2 năm ngoái.

Xuất hiện trên kênh truyền hình ZDF TV của Đức, ông Pistorius cho rằng "hoàn toàn bình thường" khi "lãnh thổ đối phương” bị tấn công, chẳng hạn để cắt đứt các tuyến tiếp tế.

Đức chấp nhận các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga - 1

Binh lính Ukraine khai hỏa pháo Pion ở Bakhmut. (Ảnh: AP)

"Miễn là các khu vực thành phố và có dân thường không bị tấn công, còn không thì bạn sẽ không thể tránh khỏi việc phải chấp nhận điều này", Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho hay.

Tuy nhiên, ông Pistorius nhận định, phương Tây không nên tự động thông qua bất kỳ yêu cầu vũ khí nào từ Ukraine.

"Nếu Ukraine yêu cầu một số loại bom nào đó vi phạm luật pháp quốc tế thì chúng ta phải nói không", Bộ trưởng Quốc phòng Đức nhấn mạnh.

Nhận định về khả năng Ukraine gia nhập NATO, ông cho rằng "bây giờ không phải là lúc để quyết định điều này". Ukraine và NATO nên dành thời gian ưu tiên việc đẩy lùi các cuộc tấn công. Nếu những nỗ lực này thành công, NATO sẽ phải "cân nhắc cẩn thận" bước đi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói.

Các khu vực biên giới của Nga, đặc biệt là Belgorod, Kursk và Bryansk đã liên tục chứng kiến các cuộc tấn công thời gian qua. Moskva cáo buộc Kiev đã sử dụng UAV, súng cối, pháo và tên lửa để thực hiện các cuộc tấn công này.

Kiều Anh(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn