Dựa vào đâu mà đội điều tra của Hà Lan cáo buộc tên lửa Nga bắn hạ máy bay MH17?

Thế giớiThứ Sáu, 25/05/2018 17:29:00 +07:00

Đội điều tra chung quốc tế có sự tham gia của Hà Lan công bố kết quả của cuộc điều tra vụ máy bay MH17 bị rơi tại Ukraine, theo đó lữ đoàn tên lửa của Nga là thủ phạm bắn rơi chiếc máy bay xấu số này.

Theo kết quả được Đội điều tra hỗn hợp (JIT) công bố ngày 24/5, lữ đoàn tên lửa phòng không số 53 của Nga bắn hạ máy bay MH17 Ukraine năm 2014. Lãnh đạo đội điều tra hình sự của Cảnh sát Quốc gia Hà Lan Wilbert Paulissen tuyên bố có bằng chứng mạnh mẽ cho thấy lữ đoàn tên lửa của Nga đứng sau vụ việc này.

“Đội điều tra phân tích chi tiết toàn bộ hình ảnh hiện có và kết luận rằng tổ hợp Buk có số hiệu hoặc đặc tính riêng phù hợp với tổ hợp bắn hạ chiếc Boeing và thuộc về lữ đoàn tên lửa phòng không số 53 tại Kursk, Liên bang Nga”, ông Wilbert Paulissen tuyên bố.

Tuy nhiên, Matxcơva đặt ra nghi vấn về “số hiệu hoặc đặc tính riêng” mà ông Wilbert Paulissen nhắc đến và được JIT lấy làm căn cứ cho kết luận Nga đứng sau vụ bắn rơi máy bay MH17 tại Ukraine. Truyền thông Nga chỉ rõ điểm đáng ngờ là JIT không hề công bố những hình ảnh này.

1028440263

 Buổi họp báo về vụ máy bay MH17 bị bắn rơi tại Ukraine ở Matxcơva, ngày 13/10/2015. (Ảnh: Reuters)

Ngoài ra, đại diện của Đội điều tra hỗ hợp cho biết họ nghi ngờ khoảng 100 người có liên quan đến việc chuẩn bị phóng tên lửa phòng không Buk bắn rơi máy bay MH17, tuy nhiên đội điều tra này không công bố bất cứ cái tên cụ thể nào.

Trong khi đó, trưởng nhóm điều tra, công tố viên trưởng của Hà Lan Fred Westerbeke lại nói rằng ông không thể chỉ ra ai là người phải chịu trách nhiệm cho tội ác này, thay vào đó, ông Westerbeke nói rằng công việc điều tra vẫn đang được tiếp tục. “Chúng tôi có rất nhiều bằng chứng và chứng cứ, nhưng chúng tôi chưa sẵn sàng. Vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm”, ông Fred Westerbeke nói.

Video: Nga phản bác kết luận điều tra của Hà Lan vụ rơi máy bay MH17

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn