'Đu trend' nguy hiểm, Dương Mịch xin lỗi người hâm mộ

Sao thế giớiThứ Hai, 22/03/2021 18:39:08 +07:00

Bị dân mạng chỉ trích là kích thích sống ảo, cố xúy đề cao ngoại hình do tham gia thử thách “vòng eo truyện tranh”, Dương Mịch lên tiếng xin lỗi.

Ngày 22/3, Sina đưa tin Dương Mịch lên tiếng xin lỗi sau khi chia sẻ hình ảnh thực hiện thử thách vòng eo truyện tranh. Trào lưu bị lên án có thể sẽ gây nguy hiểm đến cơ thể nếu không có giáo viên chuyên nghiệp hướng dẫn. Đây vốn là động tác giãn cơ, dựng người vuông góc 90 độ trong bộ môn yoga.

"Cách đây không lâu, tôi thực hiện một thử thách trên mạng xã hội. Sau đó, tôi mới biết được tư thế này có thể gây hại cho cơ thể của người thực hiện nếu không được giáo viên chuyên nghiệp hướng dẫn. Tôi rất xin lỗi vì đã không suy nghĩ kỹ càng, tìm hiểu thấu đáo trước khi đăng ảnh. Hy vọng mọi người tập thể hình và động tác kéo duỗi trong phạm vi an toàn. Hy vọng tất cả được khỏe mạnh. Tôi nhất định sẽ cẩn trọng hơn trong mọi hành động trong tương lai", nữ diễn viên viết.

'Đu trend' nguy hiểm, Dương Mịch xin lỗi người hâm mộ - 1

Dương Mịch thực hiện thử thách nguy hiểm "vòng eo truyện tranh". (Ảnh: Sina)

Sau đó không lâu, công ty quản lý của Dương Mịch cũng đăng tải nội dung xin lỗi tương tự lên trang Weibo chính thức vì lo sợ fan sẽ bắt chước, thực hiện động tác dễ gây tổn hại sức khỏe.

Tối 21/3, Dương Mịch gây chú ý với bức ảnh khoe vóc dáng gợi cảm trong tư thế giống một bức vẽ truyện tranh.

Từ khóa "vòng eo manga siêu thực của Dương Mịch" trở thành chủ đề tìm kiếm và bàn tán hàng đầu trên mạng xã hội Weibo. Khán giả trầm trồ khen ngợi thân hình đáng mơ ước và khả năng giữ dáng trông như thiếu nữ của "bà mẹ một con".

'Đu trend' nguy hiểm, Dương Mịch xin lỗi người hâm mộ - 2

Nữ thần tượng trẻ Trương Nghệ Phàm cũng nhận chỉ trích vì "bắt trend" trào lưu gây tranh cãi.

Tuy nhiên, các bác sĩ và giới truyền thông Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo động tác trên có thể gây ảnh hưởng xấu tới đốt sống thắt lưng. Trên mạng xã hội, không ít dân mạng sau đó đã chỉ trích Dương Mịch cổ xúy đề cao ngoại hình, sống ảo và gây ảnh hưởng không tốt cho cộng đồng.

Không chỉ người đẹp Phù Dao hoàng hậu, thành viên nhóm Bon Bon Girls 303 - Trương Nghệ Phàm - cũng phải xóa bỏ hình ảnh và xin lỗi công chúng sau khi thực hiện thử thách gây tranh cãi nói trên.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp