Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay 27/7: Sáng nhiều mây, chiều tối mưa to

Đời sốngThứ Năm, 27/07/2023 07:44:35 +07:00
(VTC News) -

Ngày 27/7, thời tiết tại TP.HCM sáng sẽ có nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, ngày 27/7, thời tiết ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ có nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm có mưa rào rải rác, trưa chiều đến tối có mưa rào diện rộng, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét.

Dự báo thời tiết TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ khác ngày 27/7 tiếp tục có mưa, cục bộ có mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Dự báo thời tiết TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ khác ngày 27/7 tiếp tục có mưa, cục bộ có mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Cụ thể, khu vực vùng phía bắc và đông bắc TP.HCM gồm các huyện: Củ Chi, Hóc Môn, TP Thủ Đức, thời tiết ngày có lúc giảm mây, hửng nắng, trưa chiều và tối có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C.

Khu vực vùng Đông Nam TP.HCM gồm huyện Cần Giờ, một phần huyện Nhà Bè (phía nam) thời tiết ngày có lúc giảm mây, hửng nắng, trưa chiều và tối có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C.

Tại khu vực trung tâm TP.HCM, thời tiết ngày có lúc giảm mây, hửng nắng, trưa chiều và tối có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 27/7:

Phía Tây Bắc Bộ thời tiết ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sẽ có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng vùng núi chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C, Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày sẽ có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C., nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận sẽ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-37 độ; phía Nam 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Lương Ý
Bình luận
vtcnews.vn