Dự báo thời tiết ngày 25/7: Miền Bắc nóng bức, có nơi gay gắt trên 37 độ C

Tin nóngThứ Ba, 25/07/2023 06:48:02 +07:00
(VTC News) -

Hôm nay 25/7, Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C, hình thái thời tiết nắng nóng có thể kéo dài tới 27/7.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hôm qua (24/7), Bắc Bộ nắng nóng, Bắc Trung Bộ nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C như: Mường La (Sơn La) 38 C độ, Mường Tè (Lai Châu) 36.4 độ C, Bắc Mê (Hà Giang) 37.1 độ C, Hàm Yên (Tuyên Quang) 36.7 độ C, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 37 độ C, Bảo Lạc (Cao Bằng) 36.6 độ C, Chí Linh (Hải Dương) 36.5 độ C...

Hôm nay 25/7 đến 26/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Ngày 25/7, Bắc Bộ nắng rát, có nơi trên 37 độ C. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Ngày 25/7, Bắc Bộ nắng rát, có nơi trên 37 độ C. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Ngày 26/7, Bắc Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nắng nóng ở Bắc Bộ kéo dài đến 27/7, Bắc Trung Bộ khả năng kéo dài trong vài ngày tới. Từ 27/7, nắng nóng mở rộng ra khu vực Trung Trung Bộ.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 25/7 đến đêm 26/7 tiếp diễn hình thái thời tiết mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-100 mm, có nơi trên 150 mm (mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Chiều và tối 25/7, Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 70 mm.3.

Mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận có thể kéo dài trong 1-2 ngày tới.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển, cơ quan khí tượng cho hay, ngày và đêm 25/7, vùng biển từ Ninh Thuận đến Bình Thuận, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Cũng trong thời gian này, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 26/7, vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-5 m. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, từ chiều và đêm tăng lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão Doksuri đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, biển động dữ dội, sóng biển cao 5-7 m.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn