Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi

Tin nóngThứ Tư, 24/05/2023 18:39:32 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan khí tượng dự báo, từ 26/5 đến 3/6, miền Bắc mưa rào và dông vài nơi, người dân cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đêm qua và hôm nay (24/5), Đông Bắc Bộ, Nam Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái có mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to (tập trung vào đêm và sáng).

Lượng mưa tính từ 0h đến 15h ngày 24/5 có nơi trên 60 mm như: Đại Từ (Thái Nguyên) 180.6 mm, Vĩnh Quỳnh (Hà Nội) 171.1 mm, Quang Huy (Sơn La) 104.4 mm, Tuyên Quang 104 mm, Thanh Mai (Bắc Kạn) 88.8 mm, Vạn Mai (Hòa Bình) 76.8 mm, Đồng Tâm (Hà Giang) 73.2 mm...

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi - 1

Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác trong những ngày tới. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung).

Từ chiều tối 24/5 đến sáng sớm 25/5, Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Chiều tối và tối 25/5, vùng núi phía Tây khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cũng theo cơ quan khí tượng, ngày 25/5, Quảng Trị đến Bình Định nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-65%. Từ 26/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực này.

Nhận định thời tiết trong 10 ngày tới, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ đêm 26/5 đến 3/6, Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Đêm 26-27/5, Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế mưa rào và dông rải rác, hình thái thời tiết này cũng xảy ra tại khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên trong các ngày 26-29/5.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi - 2

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. 

Khoảng thời gian từ đêm 26-29/5, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to, từ 30/5-3/6, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Dự báo 10 ngày tới (25/5-2/6), nhiệt độ tại Hà Nội dao động trong khoảng 27-34 độ C. Trong đó, ngày 25/5, trời có mây, xuất hiện mưa rào và dông; ngày 26/5 trời nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 33 độ C. Các ngày sau đó, Hà Nội có mây, trời không mưa.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn