Dự án ở đèo Hải Vân: 'Đề nghị quy trách nhiệm thuộc về ai'

Thời sựThứ Ba, 02/12/2014 07:30:00 +07:00

(VTC News) - Tại buổi tiếp xúc của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng với cử tri, nhiều ý kiến tiếp tục chất vấn về dự án trên núi Hải Vân.

(VTC News) - Tại buổi tiếp xúc của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng với cử tri 5 quận trên địa bàn TP Đà Nẵng, nhiều ý kiến tiếp tục chất vấn về dự án khu du lịch trên núi Hải Vân.

Tại buổi tiếp xúc cử tri 5 quận gồm Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Cẩm Lệ và Liên Chiểu của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng diễn ra ngày 1/12, nhiều ý kiến cử tri tiếp tục chất vấn các đại biểu Quốc hội về dự án khu du lịch trên núi Hải Vân gây bức xúc trong dư luận thời gian qua.

Cử tri Trần Quảng Cảnh (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) phát biểu: “Biết rằng dừng dự án nhưng đề nghị quy trách nhiệm thuộc về ai. Nếu cử tri cả nước và báo chí không lên tiếng thì dự án chưa chắc đã dừng”.

Dự án, khu du lịch, Cử tri, chất vấn, trên núi Hải Vân, Quốc hội
Cử tri Đà Nẵng tiếp tục có ý kiến chất vấn về dự án khu du lịch trên núi Hải Vân và công tác lấy phiếu tín nhiệm cán bộ cũng như chống tham nhũng 

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Đà Nẵng, ông Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết: “Trước đây tôi từng là Tư lệnh quân khu 5 nên biết đèo Hải Vân là một trong những điểm không thể để mất. Nếu mất Hải Vân thì sẽ bị chia cắt.

Trong quá trình họp Quốc hội, Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng cũng đã họp và phản ánh lên Bộ trưởng và Thủ tướng Chính phủ. Họ dừng dự án lại là đúng và trách nhiệm sau này sẽ xem xét. Không thể vì phát triển kinh tế mà xem nhẹ quốc phòng.”

Liên quan đến nội dung chất vấn các đại biểu Quốc hội, nhiều cử tri yêu cầu công tác chống tham nhũng cần được thực hiện triệt để hơn. Nhất là công tác công khai tài sản của cán bộ công chức.

Dự án, khu du lịch, Cử tri, chất vấn, trên núi Hải Vân, Quốc hội
Theo ông Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội, đèo Hải Vân là một trong những điểm không thể để mất. 

Cử tri Hoàng Vân (phường Hòa Cường Bắc, Hải Châu) đề nghị Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 1 năm 2 lần và ở 2 mức. Ông Vân cũng băn khoăn vấn đề “lạm phát” cấp phó vì mỗi “cấp phó” chi phí đi lại, điện thoại... mỗi năm 30 triệu đồng, nhân lên số cấp phó hiện nay là ra bao nhiêu tiền phải chi, nhiều cấp phó “ngồi chơi xơi nước...“

Tôi đề nghị công khai hóa tài sản của cán bộ và thông báo đến khu dân cư và để tổ dân phố cùng tham gia giám sát. Như vụ ông Trần Văn Truyền, tôi sợ ''giơ cao đánh khẽ'' ”, ông Vân phát biểu.

Liên quan đến ý kiến của cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn ghi nhận những ý kiến của cư tri rất tâm huyết và đúng với thực tế đang diễn ra.

“Về việc lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội khác hoàn toàn với bỏ phiếu tín nhiệm. Việc này đã được thống nhất trong hệ thống chính trị”, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nói.
Dự án, khu du lịch, Cử tri, chất vấn, trên núi Hải Vân, Quốc hội
Theo ông Huỳnh Nghĩa, Trưởng đoàn đại biểu đơn vị TP Đà Nẵng, công tác chống tham nhũng thực hiện còn chưa quyết liệt 

Đối với việc công khai tài sản cán bộ, ông Huỳnh Ngọc Sơn cho biết, ý kiến của cử tri đưa việc kiểm soát kê khai tài sản đến khu dân cư sẽ được tiếp thu.

“Nếu cử tri muốn thì chúng tôi sẽ báo cáo. Đối với việc ông Truyền có kê khai tài sản không? Theo tôi, ông Truyền có kê khai nhưng không đầy đủ”, Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Nói thêm với cử tri, ông Huỳnh Nghĩa, Trưởng đoàn đại biểu đơn vị TP Đà Nẵng cho rằng: “Vừa rồi bà con cử tri nói ngoài vụ ông Truyền còn ai nữa không? Cái này đề nghị cử tri phát hiện. Phải kê khai tài sản và phải giám sát kê khai.

Vừa qua cũng phát hiện một số vụ nhưng làm chưa nhiều, như vấn đề nhà công vụ, đó là tham nhũng. Phân cho anh rồi anh cho thuê, cho con cháu ở. Theo tôi, vấn đề chống tham nhũng chưa quyết liệt đến nơi đến chốn làm mất lòng tin của nhân dân”.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn