Dự án điện gió nổi ngoài khơi kết hợp với trang trại lồng cá bền vững

Tin tức xanhThứ Hai, 18/03/2024 09:57:00 +07:00
(VTC News) -

Một trang trại điện gió nổi ngoài khơi có thể cung cấp 12 terawatt giờ (TWh) điện hàng năm của Thụy Điển sẽ được kết hợp với hệ thống nuôi cá đầy tính sáng tạo.

Ngoài khơi xa, gió biển thổi mạnh khiến nơi đây trở thành nơi hoàn hảo để sản xuất điện sạch. Việc thiết lập trang trại điện gió nổi sẽ cung cấp nguồn sản xuất năng lượng tái tạo quy mô lớn, ổn định và không liên quan tới nhiên liệu hóa thạch, đây là yếu tố then chốt nếu các quốc gia muốn đạt được các mục tiêu môi trường toàn cầu.

Một trang trại điện gió nổi ngoài khơi có thể cung cấp 12 terawatt giờ (TWh) hàng năm của Thụy Điển sẽ được kết hợp với hệ thống nuôi cá đầy tính sáng tạo. (Ảnh: SubFarm/Nordwest)

Một trang trại điện gió nổi ngoài khơi có thể cung cấp 12 terawatt giờ (TWh) hàng năm của Thụy Điển sẽ được kết hợp với hệ thống nuôi cá đầy tính sáng tạo. (Ảnh: SubFarm/Nordwest)

Mới đây, Freja Offshore có trụ sở tại Thụy Điển (liên doanh giữa nhà phát triển điện gió ngoài khơi Hexicon và Mainstream Renewable Power), đang chung tay phát triển Mareld, một trang trại điện gió nổi khổng lồ, nằm ngoài khơi bờ biển phía tây Thụy Điển.

Mareld được đặt ở vị trí cách khoảng 40 km về phía tây đảo Orust, trong khu kinh tế Thụy Điển. Vị trí xa bờ này cho phép Mareld sản xuất một lượng lớn năng lượng tái tạo đáng tin cậy, ổn định, bền vững hơn. Khi được phát triển hoàn chỉnh, Mareld ước tính sẽ cung cấp 12 terawatt giờ (TWh) điện hàng năm, tương ứng với 2/3 nhu cầu điện ở khu vực Västra Götaland.

Thực tế, khu vực Västra Götaland cần tăng gấp ba lần sản lượng điện trong những năm tới để đáp ứng nhu cầu năng lượng, và năng lượng điện gió ngoài khơi sẽ đóng vai trò quan trọng. Đồng thời, ngành năng lượng điện gió phải có khả năng cùng tồn tại với các lợi ích quan trọng khác, nhất là ngành đánh bắt cá và nuôi trồng thủy sản. 

Nắm bắt được yếu tố then chốt này, liên doanh Freja Offshore đã và đang hợp tác với nhà sản xuất hệ thống lồng nuôi thủy sản ngoài biển SubFarm của Na Uy, tích hợp sáng tạo hình thức nuôi thủy sản này vào ngay trong dự án điện gió nổi ngoài khơi Mareld.

Các lồng nuôi thủy sản của SubFarm sẽ được đặt giữa nền móng các tuabin gió nổi của Mareld, chúng được buộc bằng hệ thống neo riêng. Các lồng có thể chịu được điều kiện khắc nghiệt dưới biển, được hạ xuống ở độ sâu 50–70 mét so với mặt nước biển. Chúng cũng dễ dàng được đưa lên mặt nước để thu hoạch thủy sản. Sau đó, thủy sản được vận chuyển bằng tàu mang vào đất liền. Điểm cộng là hệ thống của SubFarm có thể được giám sát từ xa.

Thủy sản và năng lượng điện gió ngoài khơi là hai ngành công nghiệp mà Thụy Điển sẽ cần phát triển nhiều hơn trong tương lai. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn tìm cách kết hợp hai thứ này”, Magnus Hallman, Giám đốc điều hành của liên doanh Freja Offshore, cho biết.

Chủ dự án này đã nộp đơn xin quy hoạch vào năm ngoái. Trang web của dự án Mareld công bố khoảng thời gian ước tính rằng, phải mất ba tháng đến tám tháng để hoàn thành thủ tục. Nếu Chính phủ Thụy Điển phê duyệt dự án, sẽ phải mất từ ​​3 đến 4 năm nữa trang trại điện gió mới sản xuất được lượng điện tái tạo lần đầu tiên, tức là vào khoảng năm 2027-2028.

HUỲNH DŨNG(Nguồn: Electrek/Frejaoffshore)
Bình luận
vtcnews.vn