Đồng phạm của chủ quán nướng bắt cô gái quỳ xin lỗi khai gì?

An ninh hình sựThứ Sáu, 21/08/2020 11:30:00 +07:00
(VTC News) -

Nhân viên khai được chủ quán nướng sai viết sẵn bản tường trình nhận lỗi để chị H. ký xác nhận, sau đó quay livestream toàn bộ việc bắt nữ khách quỳ xin lỗi.

Sáng 21/8, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) cho biết, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Lăng Văn Vân (SN 1993, trú tại Bồ Lý, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) về tội Làm nhục người khác.

Theo cơ quan công an, Lăng Văn Vân là nhân viên quán Nhắng nướng Hiền Thiện (42 Trần Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh), được xác định là đồng phạm tích cực với Nguyễn Văn Thiện (SN 1973, chủ quán) có hành vi lăng mạ, bắt cô gái quỳ xin lỗi.

Đồng phạm của chủ quán nướng bắt cô gái quỳ xin lỗi khai gì? - 1

Lăng Văn Vân tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lăng Văn Vân khai nhận, Vân được Thiện nói viết sẵn một bản tường trình nội dung là chị H. có ý đồ xấu với quán Hiền Thiện nên đăng ảnh "bóc phốt", H. xin nhận lỗi và đính chính lại quán Hiền Thiện làm ăn uy tín.

Sau đó, tờ tường trình này được Vân đưa cho Thiện để bắt chị H. ký tên xác nhận.

Quá trình chửi bới, đe dọa, bắt chị H. quỳ, Thiện trực tiếp dùng điện thoại di động của mình mở tài khoản Facebook "Nhắng nướng Hiền Thiện" để mở chế độ quay phát livestream, sau đó Thiện đưa máy cho Vân trực tiếp cầm điện thoại để quay clip trên.

Đồng phạm của chủ quán nướng bắt cô gái quỳ xin lỗi khai gì? - 2

Nguyễn Văn Thiện, chủ quán nướng Hiền Thiện.

Ngày 19/8, cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thiện (chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện) về tội Làm nhục người khác.

Tại cơ quan công an, Thiện khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, Thiện trước đây là lao động tự do, mở quán Nhắng nướng Hiền Thiện tại TP Bắc Ninh được hơn 10 năm và chưa có tiền án, tiền sự.

Trả lời báo chí sau 2 ngày xảy ra vụ việc, nạn nhân H. (SN 1993, quê Yên Mô, Ninh Bình) vẫn chưa hết hoảng sợ.

Chị H. cho biết, từ hôm xảy ra vụ việc, chị phải ở nhờ nhà người bạn chứ chưa dám về nhà, cũng chưa đi làm lại. Gia đình chị H. ở nhà cũng rất lo lắng cho chị khi bị người khác lăng mạ, sỉ nhục.

“Mấy ngày nay tôi vẫn sợ hãi, không dám đi ra đường. Tôi lo sợ sẽ ảnh hướng đến gia đình, đặc biệt là đến con nhỏ”, chị H. nói.

Chị H. kể lại, vào tối 17/8, chị đến ăn tại quán Nhắng nướng Hiền Thiện (42 đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh), sau khi ăn món lòng chị H. phát hiện có sán nên đã phản hồi rất nhẹ nhàng lại với nhà hàng. Tuy nhiên, nhân viên nhà hàng chỉ nói đổi sang món khác cho chị. Do ăn phải món ăn có sán nên chị không muốn ăn nữa, yêu cầu nhà hàng thanh toán rồi ra về.

“Lúc thanh toán tôi cũng rất nhẹ nhàng, không gây gổ hay to tiếng. Đến khi ra ngoài tôi còn bị nôn rất nhiều”, chị H, nói.

Sau đó, khi về nhà, chị H. dùng Facebook cá nhân đăng tải lên một nhóm đồ ăn vặt Bắc Ninh phản ánh việc đồ ăn quán này có giun sán.

Đồng phạm của chủ quán nướng bắt cô gái quỳ xin lỗi khai gì? - 3

Chị H. bị Thiện và nhân viên quán nướng bắt quỳ xin lỗi vì đăng tải thông tin đồ ăn có sán lên mạng xã hội.

“Tôi là một người dân tỉnh lẻ ra đây làm ăn, buôn bán con tôm, con tép hàng ngày để mưu sinh. Tôi không hề có ý định xấu hay hãm hại quán. Nếu tôi có ý định xấu thì sẽ phải dùng Facebook ảo chứ không dùng Faecbook thật để đăng bài như vậy”, chị H. phân trần.

Sau khi chị H. đăng bài lên mạng xã hội, chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện đã tìm Facebook chị và nhắn chị đến quán để nói chuyện. Tối 18/8, chị H. cùng bạn đến gặp chủ quán thì bị người này liên tục chửi mắng, văng tục, doạ dẫm và yêu cầu chị phải quỳ xin lỗi. “Họ yêu cầu, bắt tôi quỳ xuống xin lỗi chứ không phải tôi tự nguyện như họ nói”, chị H. cho hay.

Tại đây, những người tại quán còn lấy điện thoại xoá hết hình ảnh, đồng thời bắt chị H. phải đăng đính chính trên Facebook với nội dung: "Do tôi bị kẻ xấu xúi giục nên có ý đồ không tốt, cô chú làm ăn uy tín và chất lượng, phục vụ nhiệt tình. Nơi tin cậy để các bạn đến ăn uống và tổ chức sự kiện".

Chị H. cho hay, chị không tự bỏ sán vào đồ ăn trong quán. Sau khi bị đe dọa, chị H. quá sợ hãi, sau đó được bạn bè đưa vào viện thăm khám.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng, điều tra vụ án.

Clip chủ quán bắt khách quỳ vì 'bóc phốt' đồ ăn khiến dân mạng rầm rầm phẫn nộ

Minh Tuệ - Trung Thành- Nguyên Chương
Bình luận
vtcnews.vn