Đồng Nai chi trả gần 120 tỷ đồng khám chữa bệnh cho học sinh, sinh viên

An SinhThứ Sáu, 17/11/2023 11:11:00 +07:00
(VTC News) -

Hơn 312.000 lượt học sinh, sinh viên Đồng Nai được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT với số tiền 118 tỷ đồng.

Theo báo cáo của HBXH tỉnh Đồng Nai, chỉ tính trong 10 tháng của năm 2023, trên địa bàn tỉnh có trên 312.000 lượt học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh BHYT và được quỹ BHYT chi trả 118 tỷ đồng.

Cụ thể, một số trường hợp được quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị lớn như K.N.M (trú xã An Phước, huyện Long Thành) được quỹ BHYT chi trả 388 triệu đồng. Đ.T.C.P (tú xã Gia Canh, huyện Định Quán) được quỹ BHYT chi trả 387 triệu đồng. N.V.H (trú phường Tân Hòa, TP Biên Hòa) được quỹ BHYT chi trả gần 200 triệu đồng.

Hoc sinh tham gia BHY tế mang lại lợi ích thiết thực.

Hoc sinh tham gia BHY tế mang lại lợi ích thiết thực.

Trước đó, năm 2022, trên địa bàn Đồng Nai có trên 327.000 lượt học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh và được quỹ BHYT chi trả trên 128 tỷ đồng.

Hiện nay, tỉnh Đồng Nai có trên 595.000 học sinh, sinh viên tham gia BHYT, đạt 99,97% trong tổng số học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Trong năm học 2023-2024, công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên thông qua chính sách BHYT tiếp tục được BHXH tỉnh Đồng Nai và ngành Giáo dục quan tâm, triển khai quyết liệt với mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

Theo đó, BHXH tỉnh Đồng Nai đã và đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục tỉnh tăng cường phổ biến, tuyên truyền chính sách BHYT đến tất cả các trường học. Trong đó, yêu cầu các trường tích cực rà soát, lập danh sách học sinh, sinh viên thuộc diện tham gia BHYT tại trường để đảm bảo thu đúng, thu đủ BHYT HSSV theo quy định.

Đồng thời tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia BHYT tới các em cũng như các bậc phụ huynh.

Đáng chú ý, trong hoạt động truyền thông, BHXH tỉnh Đồng Nai đã sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền trực tiếp tại các trường học, hoặc tuyên truyền gián tiếp như gửi tin nhắn SMS, qua ứng dụng VssID, tương tác qua mạng xã hội… qua đó giúp các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh, sinh viên hiểu và tích cực tham gia BHYT.

Số học sinh tham gia BHYT không ngừng tăng qua các năm.

Số học sinh tham gia BHYT không ngừng tăng qua các năm.

Vì vậy, số học sinh, sinh viên tham gia BHYT không ngừng tăng qua các năm đã cho thấy nhận thức của học sinh, sinh viên và phụ huynh về quyền lợi, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia BHYT… có sự chuyển biến rõ rệt, chuyển từ bị động sang chủ động, tích cực tham gia.

Đáng chú ý là phụ huynh tham gia BHYT cho con em mình ngay từ khi các con đang khỏe mạnh, không để đến khi con mắc bệnh nan y, mãn tính, cần điều trị chi phí khám chữa bệnh lớn mới tham gia BHYT.

Hơn nữa, tham gia BHYT học sinh, sinh viên vừa để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho thế hệ trẻ mà còn thể hiện trách nhiệm tuân thủ pháp luật và tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ với những người không may gặp rủi ro về sức khỏe.

THƯ THƯ
Bình luận
vtcnews.vn