BHXH Hải Phòng: Truyền thông di cư an toàn, trao thẻ BHYT cho phụ nữ hồi hương

An SinhChủ Nhật, 03/12/2023 08:22:56 +07:00
(VTC News) -

Thông qua buổi truyền thông, phụ nữ hồi hương sẽ nhận biết loại tội phạm di cư bất hợp pháp, hậu quả, tác hại của di cư bất hợp pháp; kỹ năng di cư an toàn.

Thông tin từ Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP Hải Phòng, sáng 29/11, tại Hội trường UBND xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng), Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hải Phòng, Văn phòng Dịch vụ Một điểm đến (OSSO) phối hợp BHXH Thành phố tổ chức “Truyền thông về di cư an toàn - Trao BHYT cho phụ nữ hồi hương”.

Các đại biểu tham dự buổi truyền thông.

Các đại biểu tham dự buổi truyền thông.

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ ngày 15/11 - 15/12.

BHXH Thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố đã trao tặng 41 thẻ BHYT cho phụ nữ hồi hương có hoàn cảnh khó khăn.

BHXH Thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố đã trao tặng 41 thẻ BHYT cho phụ nữ hồi hương có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi truyền thông, BHXH Thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố đã trao tặng 41 thẻ BHYT cho phụ nữ hồi hương có hoàn cảnh khó khăn.

Những tấm thẻ BHYT được trao tặng là sự sẻ chia hết sức thiết thực, cam kết đồng hành với các chị em trong hành trình tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên làm chủ trong cuộc sống.

Những tấm thẻ BHYT được trao tặng là sự sẻ chia hết sức thiết thực, cam kết đồng hành với các chị em phụ nữ trong hành trình tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên làm chủ trong cuộc sống.

Những tấm thẻ BHYT được trao tặng là sự sẻ chia hết sức thiết thực, cam kết đồng hành với các chị em phụ nữ trong hành trình tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên làm chủ trong cuộc sống.

Cũng tại sự kiện này, thông qua hình thức sân khấu hóa, hội viên, phụ nữ đã được cung cấp những thông tin về tình hình tội phạm liên quan đến vấn đề di cư bất hợp pháp; các phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này; hậu quả, tác hại của di cư bất hợp pháp; kỹ năng di cư an toàn...

Qua đó, sự kiện này giúp cán bộ, hội viên phụ nữ có cách nhìn sâu hơn về di cư an toàn, ngăn ngừa những nguy cơ xấu có thể xảy ra.

PV
Bình luận
vtcnews.vn