Đồng hành cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 08/04/2023 12:46:32 +07:00
(VTC News) -

Ngư dân ở 28 tỉnh, thành có biển sẽ được hỗ trợ những phần quà gồm 1 bộ ắc quy phục hồi, đèn Led, phao cứu hộ, 1 túi thuốc với các loại thuốc cần thiết để bám biển.

Tối 7/4, tại TP.HCM diễn ra chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”. Chương trình được tổ chức tại 28 tỉnh, thành có biển trên cả nước, kéo dài trong 3 năm (2023 - 2025).

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật TP.HCM -Trưởng Ban tổ chức cho biết, trong 3 năm, chương trình sẽ trao tổng 5.600 phần quà, tương đương 21 tỷ đồng tới tay ngư dân nhằm động viên, hỗ trợ ngư dân bám biển làm kinh tế và góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đồng thời cũng là tuyên truyền cho ngư dân ý thức bảo vệ môi trường, nêu cao trách nhiệm tuân thủ pháp luật khi đánh bắt thủy hải sản trên biển.

Đồng hành cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển - 1

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật TP.HCM -Trưởng Ban tổ chức chương trình phát biểu tại lễ ra mắt chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

“Mỗi ngư dân là một cột mốc sống chủ quyền” trên biển. Để mỗi cột mốc ấy ngày một vững chắc hơn; để mỗi ngư dân ngày càng an tâm bám biển, khai thác đánh bắt hải sản một cách an toàn, đúng pháp luật, vừa phát triển sinh kế vừa gìn giữ chủ quyền, điều đó rất cần sự chung sức chung lòng của toàn xã hội”, ông Bình chia sẻ tại buổi lễ.

Đồng hành cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển - 2

Các đại biểu giao lưu, trao đổi tại chương trình.

Trong 3 năm, chương trình sẽ thực hiện tại 28 tỉnh, thành có biển trong cả nước gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa -Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang.

Từ các hoạt động ý nghĩa của chương trình, bà Trần Kim Yến, Phó chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam, Chủ tịch UBMTTTQ TP.HCM nhấn mạnh: "Hướng ra biển, thắp sáng đèn trên biển chính là những hành động thiết thực. Qua đó, thúc đẩy phát triển những ngành kinh tế thân thiện với xu hướng xanh, khai thác gắn với bảo tồn, nuôi trồng, hay đầu tư sâu vào chế biến để tăng giá trị hàng xuất khẩu thay vì xuất khẩu nguyên liệu thô".

Được biết, Đại sứ chương trình là Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh sẽ đồng hành cùng ngư dân và chương trình trong suốt giai đoạn 2023-2025.

Lâm Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn