Động đất mạnh 5,7 độ richter tại Tứ Xuyên, Trung Quốc

Thế giớiChủ Nhật, 16/12/2018 14:46:00 +07:00

Theo ghi nhận của cơ quan địa chấn quốc gia Trung Quốc tâm chấn nằm ở độ sau 12 km, hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức về thiệt hại do trận động đất gây ra.

Phóng viên đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đưa tin: Vào lúc 12h46 phút hôm nay (16/12) theo giờ địa phương, tại huyện Hưng Văn, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã xảy ra trận động đất mạnh 5,7 độ richter. Theo ghi nhận của cơ quan địa chấn quốc gia Trung Quốc, trận động đất ở tọa độ 28.24 độ vĩ Bắc, 104.95 độ kinh Đông, tâm chấn nằm ở độ sau 12 km.

48281827_206266023611560_4379718494082564096_n

 Tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. (Ảnh: Google)

Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức về thiệt hại mà trận động đất gây ra, tuy nhiên người dân ở các khu vực xung quanh như Thành Đô, Trùng Khánh, Miên Dương, Lô Châu… đều cảm nhận rõ rệt về trận động đất.

Được biết, huyện Hưng Văn thuộc thành phố Nghi Tân nằm ở phía Nam và cách thành phố Thành Đô – thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên khoảng 400 km. Cũng theo cơ quan địa chấn Trung Quốc, trong 7 năm qua, khu vực bán kính 200 km xung quanh trận động đất lần này đã ghi nhận được 188 trận động đất từ 3 độ richter trở lên, trong đó có trận động đất mạnh 6,5 độ richter tại thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam vào ngày 3/8/2014 khiến 615 người thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương.

VOV-Bắc Kinh
Bình luận
vtcnews.vn