Dồn sức cho hạ tầng thông tin

Kinh tếThứ Ba, 15/01/2013 05:18:00 +07:00

(VTC News) – “Cần coi công nghệ thông là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh”

(VTC News) – “Cần coi công nghệ thông là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh”.

Nhằm triển khai phát triển hạ tầng thông tin đồng bộ, hiệu quả, ngày 15/1/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết TW 4 về phát triển hạ tầng thông tin trên toàn quốc.

Mục tiêu của Hội nghị là quán triệt các nội dung của Nghị quyết 13-NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng và các Nghị quyết của Chính phủ, Chương trình hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông về xây dựng hạ tầng thông tin đến các cơ quan, Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp chủ lực; Trao đổi, thảo luận các giải pháp, nhiệm vụ, hành động, phương thức phối kết hợp, phương án huy động nguồn lực, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm triển khai phát triển hạ tầng thông tin đồng bộ, hiệu quả.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị 

Hội nghị được tổ chức làm 4 phiên nội dung: Khai mạc; Phát triển hạ tầng Bưu chính Viễn thông; Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, các ngành kinh tế và xã hội, chính quyền điện tử và Phát triển Công nghiệp công nghệ thông tin.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son tham dự Hội nghị cùng đại diện lãnh đạo UBND tỉnh/thành phố, lãnh đạo các Sở Thông tin và truyền thông, các phòng, ban, Trung tâm trực thuộc Sở, đại diện Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Cục Thuế, Cục Thống kê, và các sở, ban, ngành liên quan, các doanh nghiệp, Hiệp hội Công nghệ thông tin trên địa bàn.


Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho biết Hội nghị sẽ tập trung bàn cách thức triển khai Nghị quyết 13, nghị quyết thể hiện sự quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước về việc triển khai hạ tầng thông tin phục vụ kinh tế xã hội.
 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết lãnh đạo các Bộ, ngành địa phương cần quán triệt và nâng cao nhận thức tầm quan trọng của công nghệ thông tin. Phó Thủ tướng đánh giá Việt Nam đã có tăng trưởng nhanh về công nghệ thông tin và được các quốc gia trên thế giới đánh giá cao. Điều đó khẳng định sự nhạy bén, tiếp thu nhanh của người Việt Nam. Vì vậy cần coi công nghệ thông là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh. Chúng ta cần có hành động cụ thể.

Phó Thủ tướng đánh giá Việt Nam là quốc gia đông dân, tài nguyên, khoáng sản ngày càng cạn kiệt. Nếu không xác định nguồn lực lớn nhất là nguồn lực con người thì chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn. Chúng ta nên nhận thức về phát triển con người, phát triển công nghệ thông tin.

Trong bối cảnh Việt Nam hôi nhập sâu nên nguồn nhân lực này cần được đánh giá trên cơ sở tầm cỡ quốc tế, chứ không phải là tiêu chuẩn quốc gia, khu vực. Cần định hướng nghề nghiệp từ phổ thông, xây dựng kĩ năng chuẩn quốc tế.

Về mặt thị trường, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh quan điểm “người Việt dùng hàng Việt”.


Ông Lê Mạnh Hà, đại diện của Ủy ban nhân dân Tp. HCM góp ý về tài chính cho công nghệ thông tin. Theo ông Hà, hạ tầng công nghệ thông tin được coi là hạ tầng của hạ tầng. Tuy nhiên, đây là hạ tầng gần như duy nhất không có bội chi ngân sách hàng năm, không có khoản chi riêng. Đây là một nghịch lý.

Ông Trần Tường Lân, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra giải pháp, cơ chế chính sách huy động vốn đầu tư phát triển hạ tầng thông tin giai đoạn 2011 –2020. Đó là đối mới chính sách đầu tư và mở rộng, phát triển đầu tư theo hình thức PPP.


Bảo Linh

Bình luận
vtcnews.vn