Đội tuyển Xe tăng Việt Nam thi đấu nỗ lực, cơ hội vào bán kết vẫn còn

Quân sựThứ Bảy, 20/08/2022 17:57:00 +07:00
(VTC News) -

Kíp số 3 của đội tuyển Việt Nam đã thể hiện xuất sắc truyền thống “đã ra quân là đánh thắng” của binh chủng Tăng Thiết giáp trong trận đầu ra quân.

Video: Kíp lái 3 xuất kích, tuyển Việt Nam tự quyết vận mệnh

Ở lượt trận thứ 8 của vòng loại Bảng 1 Tank Biathlon (Xe tăng hành tiến), kíp số 3 của đội tuyển Xe tăng Việt Nam bước vào trận với trọng trách nặng nề khi đây là cơ hội cuối cùng để đội tuyển cải thiện thành tích để có thể đi tiếp vào vòng bán kết cũng như trụ hạng ở Bảng 1.

Kíp số 3 có ngày thi đấu tuyệt vời

Kíp xe tăng số 3 của Đội tuyển Xe tăng Việt Nam trong lượt trận thứ 8 gồm: Thiếu tá Phùng Anh Cương (trưởng xe); Thượng úy QNCN Phạm Văn Anh (pháo thủ) và Trung úy QNCN Đỗ Quốc Tuấn (lái xe).

Đội tuyển Xe tăng Việt Nam thi đấu nỗ lực, cơ hội vào bán kết vẫn còn - 1

Kíp xe số 3 của đội tuyển Xe tăng Việt Nam.

Dù xuất phát sau cùng ở làn chạy trong cùng bên trái với xe tăng T-72B3 màu xanh dương, kíp số 3 đội tuyển Xe tăng Việt Nam vẫn tự tin nhập cuộc khi tiến vào vị trí nạp đạn pháo 125 mm chỉ sau 60 giây. Lái xe Đỗ Quốc Tuấn đưa cả đội vào vị trí bắn mục tiêu bia số 12 sau 2p10.

Trong loạt bắn đầu tiên, pháo thủ Phạm Văn Anh nhanh chóng bắn hạ được 2 bia mục tiêu, chúng ta phải nạp lại một lượt đạn cho bia số còn lại. Ở lượt bắn thứ 2, rất tiếc pháo thủ Phạm Văn Anh lại bỏ lỡ cơ hội hạ bia cuối cùng trong một tình huống không rõ ràng, do đo kíp số 3 phải chạy 2 vòng phạt. Kíp số 3 hoàn thành bài bắn này sau 4p52 – hạ 2/3 mục tiêu.

Tuy nhiên sau đó Ban tổ chức lại thay đổi kết quả, công nhận lượt bắn cuối của Việt Nam ở bia số 12. Điều này giúp kíp số 3 tránh phải chạy 2 vòng phạt và hoàn thành vòng đua đầu tiên sau 8p14.

Đội tuyển Xe tăng Việt Nam thi đấu nỗ lực, cơ hội vào bán kết vẫn còn - 2

Pháo thủ Phạm Văn Anh bắn hạ 3/3 mục tiêu sau 4 lượt đạn.

Ở vòng đua thứ 2, kíp số 3 của Việt Nam đến vị trị lắp súng máy 12,7 mm sau 8p57, xe tăng của chúng ta tiến đến vị trị bắn bia mục tiêu số 25 sau 12p48. Mất chưa đến 1 phút, trưởng xe Phùng Anh Cương đã hạ được bia mục tiêu.

Sau bia 25, lái xe Đỗ Quốc Tuấn bắt đầu tăng tốc đưa cả kíp vượt qua vòng đua thứ 2, ở một số đoạn đường thẳng tốc độ của xe lên đến 69 km/h giúp kíp số 3 hoàn thành vòng đua thứ 2 sau 18p08.

Vòng đua cuối cùng, kíp xe số 3 tiến vào vị trị lắp súng máy 7,62 mm sau 18p41, di chuyển nhanh chóng đến vị trị bắn mục tiêu bia số 9 sau 21p54. Tuy nhiên khi pháo thủ Phạm Văn Anh thực hiện bài bắn này đã xảy ra sự cố, do đó kíp số 3 đã bỏ qua bia mục tiêu và tiếp tục chặn đua. Với việc bỏ qua bia số 9 kíp số 3 Việt Nam phải vòng phạt.

Đội tuyển Xe tăng Việt Nam thi đấu nỗ lực, cơ hội vào bán kết vẫn còn - 3

Tốc độ tối đa của kíp số 3 Việt Nam ở một số đoạn đường đua lên đến 69 km/h.

Dù phải chạy thêm vòng phạt ở vòng đua cuối cùng, lái xe Đỗ Quốc Tuấn vẫn rất nỗ lực đưa xe tăng lên tốc độ cao nhất. Kíp số 3 Việt Nam về đích sau 29p08 – bắn hạ 4/5 mục tiêu, đây cũng là thành tích thi đấu tốt nhất của đội tuyển Xe tăng Việt Nam tại giải Xe tăng hành tiến năm nay.

Với kết quả lượt trận thứ 8, tổng thời gian thi đấu của cả ba kíp đội tuyển Xe tăng Việt Nam là 32p21 + 34p50 + 29p08: 1h36p19. Cũng cần phải nói thêm rằng đây là kết quả tạm tính và còn phải đợi kết quả chính thức từ ban tổ chức.

Như vậy, đội tuyển Xe tăng Việt Nam đã gần như chắc xuất trụ hạng Bảng 1 cho giải đấu năm sau, tuy nhiên để có thể tiến tiếp vào vòng bán kết chúng ta vẫn còn phải đợi kết quả của lượt trận thứ 9 của Bảng 1.

Hai đội đang cạnh trạnh trực tiếp vé vào bán kết của đội tuyển Việt Nam là Azerbaijan và Kyrgyzstan. Trong đó Azerbaijan, tổng thành tích ba kíp xe của họ là 1h31p27, còn Kyrgyzstan là 1h6p39 (kíp số 3 vẫn chưa thi đấu).

Đội tuyển Xe tăng Việt Nam thi đấu nỗ lực, cơ hội vào bán kết vẫn còn - 4

Kết quả tạm tính của lượt trận thứ 8 vòng loại Bảng 1.

Kazakhstan, Uzbekistan tiếp tục thể hiện đẳng cấp

Kíp số 3 Kazakhstan là đội xuất phát đầu tiên trên xe tăng màu xanh lá cây ở đường chạy ngoài cùng bên phải. Ở bài bắn đầu tiên với mục tiêu số 12, Kazakhstan nhập cuộc khá nhanh khi đến vị trí bắn sau 1p54, họ hoàn thành bài bắn này chỉ sau 2p44 – bắn hạ 3/3 mục tiêu.

Việc hoàn thành nhanh bài bắn bia số 12 giúp Đội Kazakhstan hoàn thành vòng đua đầu tiên sau 5p45. Tiếp đến bia mục tiêu số 25, họ hoàn thành bài bắn sau 10p36. Hoàn thành vòng thứ 2 sau 12p23 với tốc độ tối lên đến 71 km/h.

Ở vòng đua cuối cùng, kíp số 3 Kazakhstan cũng nhanh chóng hoàn thành bài bắn bia mục tiêu số 9 chỉ sau 19p54 và về đích sau 23p52 - bắn hạ 5/5 mục tiêu

Xuất phát thứ 2 là kíp số 3 Uzbekistan, giống như kíp số 2 Kazakhstan, đội Uzbekistan khởi đầu suôn sẻ với bài bắn bia mục tiêu số 12 bắn hạ 3/3 mục tiêu chỉ sau 2p54 và hoàn thành vòng đua đầu tiên sau 5p55.

Ở bài bắn thứ 2 với mục tiêu số 25, trưởng xe Kazakhstan chỉ mất chưa tới một phút để hạ bia mục tiêu và hoàn thành bài bắn ở 11p34. Kíp số 3 nhanh chóng hoàn thành vòng đua thứ 2 sau 13p55 với tốc độ tối đa lên đến 70 km/h.

Đội tuyển Xe tăng Việt Nam thi đấu nỗ lực, cơ hội vào bán kết vẫn còn - 5
Đội tuyển Xe tăng Việt Nam thi đấu nỗ lực, cơ hội vào bán kết vẫn còn - 6
Đội tuyển Xe tăng Việt Nam thi đấu nỗ lực, cơ hội vào bán kết vẫn còn - 7

Bảng xếp hạng vòng loại bảng 1 sau lượt trận thứ 8, kíp số 3 của đội tuyển Xe tăng Việt Nam đứng ở vị trí thứ 14.

Trong vòng đua cuối cùng, kíp số 3 Kazakhstan hoàn thành bài bắn mục tiêu số 9 sau 20p57 và về đích ở 24p54 - bắn hạ 5/5 mục tiêu.

Đội thứ 3 xuất phát là Venezuela, kíp số 3 Venezuela tiến vào vị trí bắn bia mục tiêu số 12 sau 2p25, họ chỉ bắn hạ 1/3 mục tiêu ở lượt bắn đầu tiên và phải nạp đạn lần 2. Tuy nhiên lần bắn cuối họ cũng chỉ bắn hạ thêm 1 bia mục tiêu nên kíp số 3 Venezuela phải chạy 2 vòng phạt.

Kíp số 3 Venezuela hoàn thành vòng đua đầu tiên sau 14p25, nhưng họ tiếp tục không gặp may ở các bia số 25 và số 9 do đó phải chạy thêm 2 vòng phạt. Đội Venezuela kết thúc vòng đua thứ 3 sau 39p51 – bắn hạ 2/5 mục tiêu.

Trà Khánh
Bình luận
vtcnews.vn